Các ĐBQH nói gì về việc ca sĩ Thủy Tiên huy động được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung?

Thứ tư, 17:15 21/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quan điểm của ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, nếu ca sĩ Thủy Tiên thông qua một tổ chức có năng lực cùng với cá nhân cứu trợ bà con vùng lũ sẽ hiệu quả hơn, đảm bảo tiền cứu trợ đến được với người dân nhanh, chính xác và an toàn nhất.

Nên kết hợp với tổ chức uy tín

Trong suốt thời gian qua, các tỉnh miền Trung đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nước lũ dâng cao khiến cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề. Đặc biệt, mưa lũ cũng đã khiến nhiều người dân, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc gặp nạn và làm nhiệm vụ.

Trước những đau thương, mất mát của người dân miền Trung, nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng loạt chung tay giúp sức để giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả cũng như cứu trợ lương thực, thực phẩm. Đặc biệt, việc ca sĩ Thủy Tiên đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để trực tiếp có mặt tại vùng lũ lụt cứu trợ cho đồng bào đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khắp cả nước.

ĐBQH nói gì về việc ca sĩ Thủy Tiên huy động được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Suốt những ngày qua, ca sĩ Thủy Tiên đã có mặt tại các tỉnh miền Trung để chuyển hàng hóa, tiền mặt đến cứu trợ bà con gặp hoạn nạn.

Rất nhiều ý kiến tán thành, ủng hộ việc làm của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại rằng, với số tiền 100 tỷ đồng rất lớn, Thủy Tiên nên tính toán sử dụng số tiền đó để cứu trợ, ủng hộ cũng như trao tận tay đến đồng bào gặp khó khăn ra sao.

Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội ngày 21/10, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhìn nhận rằng, ca sỹ Thủy Tiên cũng như những cá nhân, trong lúc thiên tai khó khăn đã đứng ra kêu gọi quyên góp để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để điều tiết việc cứu trợ, rất cần một trung tâm điều hành để tránh tình trạng tiền cứu trợ nơi có nơi không, người nhận được nhiều, người nhận được ít.

ĐBQH nói gì về việc ca sĩ Thủy Tiên huy động được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi chia sẻ xung quanh vấn đề.

Vị đại biểu cũng cho rằng, nếu nữ ca sĩ thông qua một tổ chức có năng lực, uy tín cùng với cá nhân tổ chức cứu trợ đến bà con sẽ hiệu quả, đảm bảo tiền cứu trợ đến được với người dân nhanh, chính xác và an toàn.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh: "Rất nhiều đơn vị, cá nhân tự đứng ra làm thiện nguyện, kêu gọi cứu trợ nhưng với số tiền nhỏ thì có thể chuyển thẳng, tự đi làm dễ dàng hơn. Song khi số tiền lớn thì nên có tổ chức, những cá nhân, đơn vị kêu gọi được đều được ghi nhận và đánh giá đầy đủ. Điều quan trọng là tiền cứu trợ phải đến được đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm".

Không thể xoay sở một mình

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng nhấn mạnh thêm, việc quyên góp, vận động ủng hộ, cứu trợ bà con miền Trung với số tiền rất lớn như vậy nên thông qua các tổ chức để điều tiết như: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cũng cho rằng chúng ta ghi nhận công lao của ca sĩ Thủy Tiên đối với việc đang làm khi miền Trung gặp hoạn nạn nhưng không nên để một mình nữ ca sĩ tự xoay sở. Ca sĩ Thủy Tiên tự xoay sở dễ xảy ra rủi ro cả về mặt tài chính, thân thể và danh tiếng.

ĐBQH nói gì về việc ca sĩ Thủy Tiên huy động được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 4.

Theo ĐBQH, Thủy Tiên không thể tự xoay sở một mình.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói: "Nếu xảy ra một vấn đề gì sẽ rất nguy hiểm, tôi rất hoan nghênh hành động nhân văn này nhưng sau khi Thủy Tiên huy động được tiền thì nên để mọi người cùng làm với mình với mục đích là hỗ trợ nhanh nhất đến với bà con vùng lũ. Quan trọng hơn là tránh những câu chuyện bàn tán về tiền bạc sau này".

Theo vị ĐBQH này, Thủy Tiên không nên cầm tiền. Nên đưa vào tài khoản, kêu gọi một số cá nhân khác hoặc các tổ chức cùng hợp sức với mình. Thủy Tiên cũng không nên vì câu chuyện cá nhân và đứng ra phân chia, nó phải dựa trên cơ sở những tiêu chí, cùng phối hợp với địa phương, các tổ chức xã hội để cùng làm.

ĐBQH nói gì về việc ca sĩ Thủy Tiên huy động được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 5.

ĐBQH Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau).

Với ĐBQH Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) thì việc làm thiện nguyện nên khuyến khích: "Khi nguồn lực của nhà nước có hạn, chi bằng khuyến khích mỗi người dân với tấm lòng tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách cùng chung tay, lan tỏa".

Vị đại biểu đoàn Cà Mau cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi thấy nhóm của Thủy Tiên đi trong vùng lũ lụt thì rất cần có hỗ trợ về mặt chuyên môn của hoạt động cứu trợ, cứu nạn để hướng dẫn cho họ, bởi có những lúc rất nguy hiểm. Rồi công khai tài chính, nhà nước phải đưa ra quy định, định hướng hướng dẫn cho họ để khi có sự cố phải đối mặt thì họ có cơ hội giải trình minh bạch. Đồng thời, có những quy định ngăn cấm xử lý những hành vi lạm dụng thiên tai, địch họa để trục lợi nhân danh cứu hộ quyên góp để cứu trợ".

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 8 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.