Các địa phương "chia lửa" với Bắc Giang, sẵn sàng đón công nhân trở về

| Y tế

GiadinhNet – Lực lượng chức năng các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại các khu cách ly tập trung để phục vụ người lao động trở về từ vùng dịch Bắc Ging.

Các địa phương chia lửa với Bắc Giang, sẵn sàng đón công nhân trở về - Ảnh 1.

Sở LĐ TB&XH Bắc Giang đang tích cực phối hợp với 27 tỉnh, thành phấn đấu đưa khoảng 30.000 công nhân về quê đến hết ngày mai (15/6).

Theo ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở LĐ TB&XH Bắc Giang, đó là những lao động chưa có việc làm, đang ở trọ quanh các khu công nghiệp, tạm thời trở về quê để giảm bớt khó khăn, đảm bảo giãn cách, tránh lây chéo và đồng hành cùng chính quyền trong phòng chống dịch COVID-19.

Các địa phương chia lửa với Bắc Giang, sẵn sàng đón công nhân trở về - Ảnh 3.

Số lượng công nhân được Bắc Giang thống kê đưa về địa phương khoảng từ 30.000-35.000 người.

Ngày 12/6, có 3 tỉnh đã đón người lao động về quê là Lạng Sơn (954 người), Sơn La (460 người) và Vĩnh Phúc (22 người). Ngoài ra, có 13/27 địa phương đã xây dựng kế hoạch, dự kiến phương án, thời gian tổ chức đón 13.291 lao động trở về nơi thường trú.

Ngày 13 và 14/6, các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình đón 3.127 lao động. Đến ngày 15/6, có 9 tỉnh đưa 10.164 lao động về quê gồm Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Hải Dương, Ninh Bình.

Các địa phương chia lửa với Bắc Giang, sẵn sàng đón công nhân trở về - Ảnh 4.

Công nhân huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) tiếp nhận công nhân làm việc tại Bắc Giang về quê.

Theo đó, đối với lao động được đưa về địa phương sẽ được tỉnh Bắc Giang tổ chức xét nghiệm lần cuối và kèm theo giấy xác nhận y tế của từng cá nhân. Danh sách người lao động sẽ được cung cấp chi tiết đến từng quận, huyện của các tỉnh, thành phố.

Những lao động các địa phương đón về đều là đối tượng người lao động đang ở các khu nhà trọ đã được kiểm soát chặt chẽ về y tế, được xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính.

Tỉnh Bắc Giang sẽ bố trí bộ phận y tế, cán bộ hỗ trợ đi cùng để thực hiện việc bàn giao, kinh phí thuê xe do các địa phương chi trả.

Theo thống kê của Sở LĐ TB&XH Bắc Giang, hiện công nhân nhiều nhất là các tỉnh Thái Nguyên có 2.725 người.

Các địa phương chia lửa với Bắc Giang, sẵn sàng đón công nhân trở về - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu cách ly tập trung ở ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên để đón công nhân về địa phương.

Để "chia lửa" với tỉnh Bắc Giang, theo kế hoạch, ngày 15 và 16/6, Thái Nguyên sẽ cử Đoàn công tác và bố trí phương tiện đến các vùng dịch của tỉnh Bắc Giang để tiếp nhận và đón công nhân.

Sau khi trở về, tất cả những lao động này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe 21 ngày tại 3 cơ sở cách ly tập trung gồm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (600 người), Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật (600 người) và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (1.525 người).

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.