Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng, cướp xe máy điện đối diện mức án tử hình

Chủ nhật, 08:25 05/12/2021 | Pháp luật

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố hai đối tượng sát hại tân nữ sinh viên Học viện Ngân hàng cướp xe máy điện, gây chấn động dư luận xảy ra tháng 10-2020.

Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú ở xã Văn Phú); Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ở xã Quất Động), đều ở huyện Thường Tín, Hà Nội lần lượt bị truy tố về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng bị về truy tố tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Trung nghiện ma túy, đi làm thuê điện nước cho chủ thầu là anh Hoàng Công C (SN 1985, ở huyện Thường Tín, Hà Nội). Ngày 23-10-2020, Trung đi làm thuê tại công trình nhà chị Đỗ Thị Lợi (SN 1984, ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Các đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng, cướp xe máy điện đối diện mức án tử hình - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nữ sinh xấu số

Trong khi làm việc, Trung nhìn thấy tại tầng 3 nhà chị Lợi có 2 bộ giàn giáo xây dựng, nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khoảng 18h cùng ngày, sau khi đi làm về, Trung điều khiển xe máy quay lại nhà chị Lợi lấy trộm 2 bộ giàn giáo, rồi đem đến nghĩa trang thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín cất giấu.

Sau đó, Trung chở tang vật trộm cắp đến cửa hàng cho thuê cốt pha của chị Đỗ Thúy Hằng (SN 1975, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) bán lấy 500.000 đồng. Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản.

Nhận lời, Quân hẹn gặp Trung tại cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Khoảng 19h cùng ngày, Quân đi xe máy đến và gửi xe máy ở bệnh viện, rồi lên xe máy của Trung để cùng đi trộm cắp tài sản.

Đi trên đường đê sông Nhuệ, rồi sau đó rẽ về làng Mễ Sơn (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Trung và Quân nhìn thấy chị Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín - tân sinh viên Học viện Ngân hàng) đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê, bên cạnh là chiếc xe máy điện, BKS 29MD-960.99.

Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy điện của chị Hiền, nên chở Quân đi qua một đoạn, rồi quay lại lối rẽ vào làng Mễ Sơn thì dừng lại. Trung nói với Quân: "Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì. Anh ở đây trông xe để em ra đẩy nó xuống sông lấy xe".

Đáp lời đồng bọn, Quân nói: "Nếu cảm thấy làm được thì làm". "Em làm được, anh ở lại trông xe" - Trung dứt khoát, rồi đi bộ tiến về phía chị Hiền. Trong khi ấy, Quân vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới cho đồng bọn thực hiện tội ác.

Cùng thời điểm, chị Hiền vẫn sử dụng điện thoại, mặt quay ra sông Nhuệ. Trung quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại nên đi đến phía sau, dùng hai tay đẩy mạnh làm chị Hiền ngã xuống mép sông Nhuệ.

Trung tiếp tục lao tới vị trí nữ sinh ngã thì chị Hiền kêu lên: "Anh tha cho em". Tuy nhiên, đối tượng vẫn lạnh lùng đẩy chị Hiền xuống sông Nhuệ, đồng thời dùng chân dẫm lên lưng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, thấy nữ sinh Học viện Ngân hàng không còn cử động, Trung liền đẩy chị Hiền ra xa bờ sông.

Giết hại chị Hiền xong, Trung lên bờ vứt dép, kính, khẩu trang, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ, rồi lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của bị hại đến chỗ Quân.

Tại đây, Trung bảo đồng bọn đi về trước và tháo BKS xe máy điện của nạn nhân vứt đi. Sau đó, Trung điều khiển xe máy điện cướp được đến đoạn đường thuộc cánh đồng xã Văn Phú (huyện Thường Tín) cất giấu vào bụi cây, rồi đi bộ về nhà thay quần áo.

Tối cùng ngày, Quân mang xe máy trả Trung, rồi lẩn vào một nghĩa trang sử dụng ma túy. Trong khi ấy, Trung quay lại địa điểm cất giấu chiếc xe máy điện cướp được của chị Hiền mang đi bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng. Xem xe, Đức hỏi về nguồn gốc thì được Trung cho biết đó là xe trộm cắp.

Ngay sau vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng cướp tài sản, ngày 25-10-2020, Nguyễn Văn Quân một mình trộm cắp chiếc xe máy điện ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh (Thường Tín) và bán cho Nguyễn Văn Đức được 1 triệu đồng.

Tới đây, khi vụ án được đưa ra xét xử và nếu bị quy kết về các tội danh như truy tố thì chỉ riêng tội "Giết người", Nguyễn Xuân Trung cùng đồng bọn sẽ phải đối diện với mức án tử hình.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 9 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top