Cái chết bí ẩn sau cuộc rượu
GiadinhNet - Cái chết của anh Hoàng Văn Đại (SN 1991, trú tại thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) được cơ quan công an kết luận không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên phía gia đình đã làm đơn gửi Báo GĐ&XH cho rằng anh Đại đã bị đánh chết.
Buổi chiều định mệnh
Đã nhiều tháng nay, người dân thôn Cây Đa (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) vẫn không ngừng bàn tán về cái chết của anh Hoàng Văn Đại. Mặc dù cơ quan chức năng đã kết luận nạn nhân bị ngã chết, nhưng gia đình và một số người dân địa phương đều cho rằng, anh Đại bị đánh dẫn đến tử vong. Theo đó, khoảng 18h30 ngày 9/12/2015, anh Đại cùng Triệu Quang Dũng, Hoàng Văn Nghĩa, Lăng Văn Dũng, Nguyễn Văn Hiệu, Chu Văn Huy, Chu Đình Hoạt, Chu Văn Hảo rủ nhau đến nhà anh Triệu Quang Thanh (thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm) uống rượu. Ăn cơm xong, một số người đánh bài cá cược, nếu ai thua phải mời nước. Khoảng 21h30 cùng ngày, cuộc chơi kết thúc, cả nhóm kéo đến đến quán của anh Hứa Văn Nghĩa (thôn Cây Đa) uống nước. Khoảng 30 phút sau thì các anh Hoạt, Huy, Lăng Văn Dũng và Thanh ra về. Trong quán còn lại anh Nghĩa, chị Hứa Thị Chuyên (chị của Nghĩa), Đại, Hiệu và Dũng ngồi chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.
Sau cái chết bất thường của anh Đại, cơ quan công an đã vào cuộc và ra kết luận là do nạn nhân tự ngã. Không đồng ý với quyết định trên, gia đình ông Hoàng Văn Trọng (bố nạn nhân) đã làm đơn khiếu nại và khẳng định con trai mình bị nhóm bạn nhậu đánh chết. Bởi lẽ, trước khi phát hiện anh Đại chết, nhóm bạn nhậu và con trai ông Trọng đã xảy ra lời qua, tiếng lại.
Hôm chúng tôi tìm đến nhà ông Trọng, cũng là lúc cả gia đình đang ăn cơm trưa. Đôi mắt bà Dương Thị Hiền (mẹ anh Đại) nhòe đi khi chúng tôi hỏi về cái chết của con trai bà. Bà Hiền cho biết, đến bây giờ vẫn chưa thể tin cái chết của con trai mình là sự thật.
Theo lời bà Hiền, khoảng 23h ngày 9/12/2015, bà đang ở nhà thì thấy anh Nguyễn Văn Hiệu đi xe máy đến, nói bà ra quán nước ngay, anh Đại đang cãi nhau ở đấy. Nghe thế, bà Hiền nhờ anh Hiệu chở ra. Bà Hiệu nhớ lại: “Khi tôi và Hiệu ra đến nơi thì quán đã vắng tanh, điện tắt. Tôi lên tiếng gọi thì thấy chị Chuyên (chủ quán nước) hé cửa. Tôi hỏi Đại đâu thì chị Chuyên nói không biết. Sau đó, Hiệu đưa tôi đi vòng ra sau quán, xuyên qua vườn cây, tiến thẳng tới tới chỗ bờ tường sau quán rồi dừng lại, chỉ tay xuống dưới đường và nói: “Đại đây rồi cô ơi”. Qua ánh sáng màn hình điện thoại của Hiệu, tôi thấy Đại nằm sấp giữa đường bê tông, hai tay dang ra, chân duỗi thẳng. Thấy vậy, tôi liền lật ngửa lên thì lúc đó Đại đã bất tỉnh, máu đầm đìa sau gáy. Sau đó, gia đình gọi xe đưa Đại đến bệnh viện. Do vết thương quá nặng, con trai tôi đã tử vong vào chiều 12/12/2015”, bà Hiệu nhớ lại.
Nghi con trai bị sát hại
Sau gần 5 tháng điều tra, ngày 3/4 vừa qua, Công an huyện Sơn Dương ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng công an xã Thượng Ấm cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, cơ quan này không nắm được tình hình vì gia đình không báo. Đến trưa hôm sau, công an xã mới nhận được thông tin vụ việc từ công an huyện báo xuống. “Nhận được thông tin, chúng tôi lập tức ra hiện trường nhưng cũng không ghi nhận được nhiều. Hiện trường lúc đó không còn gì nữa vì anh Đại đã được đưa đi cấp cứu rồi. Chúng tôi chỉ ghi nhận được một vết máu nhỏ”, ông Dũng cho biết.
Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi tìm đến gia đình anh chị Nguyễn Văn Kiên và Phan Thị Lý. Được biết, vợ chồng anh chị Kiên - Lý có mặt tại quán nước trước khi sự việc xảy ra. Chị Lý cho biết, vào quãng thời gian trên, anh chị có đi qua quán nước của chị Chuyên thì thấy một đám đông đang nhốn nháo. Vì có con trai cũng ham chơi nên anh chị lo con có mặt ở đấy rồi đánh nhau nên rẽ vào quán xem tình hình thế nào. “Chúng tôi dựng xe vào quán nước thì thấy Đại bị hai người đang giữ ở trong nhà. Lúc đó, Dũng ra nói Đại say quá, mấy đứa đang can nó đánh nhau. Không thấy con ở đấy nên chúng tôi ra về”, chị Lý cho biết.
Anh Hứa Văn Nghĩa (em chị Chuyên) cho biết, anh đang nằm trong nhà thì nghe thấy các anh Dũng, Hiệu và Đại cãi nhau. Anh Nghĩa kể lại: “Tôi nghe tiếng anh Đại chửi anh Dũng và nghe một tiếng uỵch. Mở cửa ra thì tôi thấy anh Dũng từ phía sân nhà đi ra. Lúc đó, tôi có hỏi anh Dũng là anh Đại đâu thì anh Dũng nói không biết”.
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đến Công an huyện Sơn Dương nhưng cán bộ trực ban cho biết, lãnh đạo đơn vị này đi vắng nên không làm việc được.
Có hay không việc anh Đại bị đánh chết như nghi ngờ của gia đình nạn nhân? Mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang vào cuộc điều tra làm rõ.
Tại bản Kết luận giám định pháp y số 04/TT 16 ngày 5/1/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) kết luận nguyên nhân anh Hoàng Văn Đại tử vong là do chấn thương sọ não. Tại bản Kết luận giám định pháp y về mô bệnh học số 01/GĐVTh 16 ngày 31/12/2015 cũng của Phòng Kỹ thuật hình sự đối với anh Hoàng Văn Đại thể hiện: Da, mô liên kết (tổ chức dưới da) chảy máu, hồng cầu đông vón thành đám; màng mềm (màng não) chảy máu, hồng cầu đông vón thành đám; não chảy máu, hồng cầu đông vón thành đám.
Đình Việt
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.