Cái kết đắng cho nhóm thanh niên Hải Dương chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ

| Xã hội

GiadinhNet - Công an TP Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ với tổng số tiến hơn 12 triệu đồng do vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây hơn 10 ngày, sau khi hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Thanh Hà (Hải Dương), xe ô tô chở tân binh của huyện lưu thông trên tỉnh lô 390 về đơn vị nhận quân. Khi xe ô tô đi đến xã Quyết Thắng (TP. Hải Dương), xuất hiện 1 nhóm thanh niên đèo nhau bằng xe máy lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ô tô chở tân binh khiến dư luận bức xúc.

Kết đắng cho nhóm thanh niên Hải Dương chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ khiến dư luận bức xúc

Nắm được thông tin, Công an TP. Hải Dương cử lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ danh tính nhóm thanh niên trên gồm: Nguyễn Như Trường (SN 2000) điều khiển xe BKS 34N8 - 9768 phía sau chở Nguyễn Quý Hưng (SN 2000); Nguyễn Quý Huy (SN 2001) điều khiển xe BKS 34B2 - 332 68 chở Nguyễn Viết Kiên (SN 1999) cùng trú tại xã Tân Việt; Bùi Như Đoàn (SN 2003) điều khiển xe BKS 34B2 - 999.99 (biển giả) đèo Bùi Hữu Trung (SN 1999) cùng trú tại xã Hồng Lạc và nhóm thanh niên này đều trú tại huyện Thanh Hà.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trên thừa nhận hành vi vi phạm và khai rằng có quen biết với một số tân binh trên xe ô tô chở tân binh di chuyển từ UBND huyện Thanh Hà lên Trung đoàn 95 (tỉnh Bắc Giang).

Theo cơ quan Công an TP. Hải Dương, khoảng 8h23 sáng 11/2, tài khoản Facebook của ông Trần Tiến Giáp (46 tuổi), trú tại phường Ngọc Châu (TP Hải Dương), là lái xe ô tô 45 chỗ chở tân binh từ UBND huyện Thanh Hà lên Trung đoàn 95 (tỉnh Bắc Giang) có đăng tải 1 clip.

Kết đắng cho nhóm thanh niên Hải Dương chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ - Ảnh 3.

4 nam thanh niên quê huyện Thanh Hà bị phạt tổng số tiền trên 12 triệu đồng

Nội dung clip cho biết, khi xe ô tô chở tân binh ra khỏi sân UBND huyện Thanh Hà thì xuất hiện một nhóm thanh niên (ngồi trên 8-10 xe máy). Khi xe CSGT kết thúc nhiệm vụ dẫn đường, nhóm thanh niên này từ phía sau vượt lên và lạng lách, đánh võng, chặn đầu ô tô. Khi xe ô tô chở tân binh đi đến cầu vượt 789 (QL5), nhóm thanh niên trên quay lại không đi theo nữa.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (20/2), đại diện Đội CSGT Công an TP. Hải Dương cho biết: Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng do vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông.

Cụ thể, nhóm thanh niên bị phạt gồm 4 người trú tại xã Tân Việt, Hồng Lạc (cùng huyện Thanh Hà) và các lỗi bị phạt gồm: chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, xe không có gương chiếu hậu, xe mang biển số giả…

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.