Cải xoong ngừa ung thư

| Y học cổ truyền

Thói quen ăn cải xoong mỗi ngày có thể giúp con người ngăn ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư, kết luận của nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton (Anh) đã thực hiện nghiên cứu trên nhóm tình nguyện viên, được yêu cầu ăn 80 gram cải mỗi ngày, cho thấy khả năng kháng bện ung thu trong máu đã tăng lên chỉ sau vài giờ ăn loại rau này.

Đặc biệt, các nhà khoa học nhấn mạnh khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ khi ăn nhiều cải xoong.

Nghiên cứu này còn cho thấy ăn cải xoong không chỉ hạn chế sự phát triển của ung thư vú, đồng thời giúp những bệnh nhân ung thư vú tránh khả năng bệnh tái phát trở lại.
 

Giáo sư Graham Packham thuộc Trung tâm Nghiên cứu ung thư, của trường Đại học Southampton cho biết những chất hóa học có trong loại rau cải xoong, như isothiocyanate, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Toàn bộ công trình nghiên cứu về tác dụng của cải xoong trong việc chống ung thư do giáo sư Graham dẫn đầu, được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng (Nutrition).

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết thêm cơ chế chống ung thư của chất isothiocyanate có trong cải xoong vẫn chưa được xác định rõ ràng và cần tiến hành thử nghiệm trên nhiều bệnh nhân mới có thể khẳng định chính xác tác dụng của cải xoong.

Nghiên cứu này được tiến hành trên 4 người phụ nữ mắc bệnh ung thư vú, họ đều được lấy máu để xét nghiệm trước và sau mỗi ngày khi đều đặn ăn cải xoong trong mỗi bữa ăn.

Kết quả cho thấy chỉ sau 6 giờ sau khi ăn lá cải xoong, nồng độ và hoạt động của một loại protein, mang tên 4E giảm mạnh. Đây là loại protein giúp các tế bào ung thư tồn tại và phát triển.

Ngoài cải xoong, những loại rau giàu chất isothiocyanates như bông cải xanh, cải bắp đều có tác dụng hạn chế nguy cơ mắc bệnh thu ưng – các thí nghiệm đã chỉ ra.

Theo Telegraph/Dân Việt

thuhuyen
Ý kiến của bạn
9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

Y tế -

Đau bụng do nhiễm lạnh thường có biểu hiện bụng lạnh đau, đầy bụng, ăn không tiêu, tiêu chảy, đôi khi buồn nôn, nôn, tay chân lạnh, sợ lạnh... Theo y học cổ truyền, có thể sử dụng các bài thuốc có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm đau hiệu quả như sau.

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Y tế -

Nhiệt miệng là chứng bệnh thường phát về mùa hè với những vết viêm loét ở đầu lưỡi hoặc ở niêm mạc trong khoang miệng, kèm theo viêm lợi, ngứa lợi, lợi có màu đỏ, hơi sưng nề, dễ chảy máu, sốt, mất ngủ, tâm phiền...

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Y tế -

Thịt vịt từ lâu đã được biết đến như một món ăn ngon miệng, bổ dưỡng, đặc biệt trong những ngày hè. Bạn đã rất quen thuộc với các món lẩu vịt măng chua, vịt om sấu, vịt quay, vịt nướng...

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Y tế -

Theo y học cổ truyền, phụ nữ hiếm muộn phần nhiều do kinh nguyệt, khí huyết không điều hòa. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc hay, hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.