Camera ghi hình người phụ nữ đi thể dục trước khi bị sát hại

| Pháp luật

Rà soát hiện trường vụ án, công an thu thập được đoạn video ghi hình 2 phụ nữ đi tập thể dục trên đường làng. Con dao nghi hung khí vụ án nằm cách hiện trường khoảng 50 m.

Tối 1/3, Công an huyện Phúc Thọ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra vụ án mạng khiến chị Đỗ Thị Phương (47 tuổi, ở xã Phụng Thượng) tử vong khi đi thể dục.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát rà soát hiện trường và thu video clip từ camera nhà dân. Con dao nghi hung khí vụ án cũng được tìm thấy cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 50 m.

Đoạn video cho thấy trước lúc bị sát hại, chị Phương và hàng xóm đi bộ cạnh nhau trên đường làng lúc trời tối. Đoạn đường này sát bờ mương tưới tiêu, có nhiều người qua lại.

Đến khoảng 20h5, chị Phương bị đâm thấu ngực tại khu vực tối, không có ánh đèn. Một lúc sau, người dân đi xe máy qua và phát hiện thi thể. Chị Cấn Thị Hoan (44 tuổi), người đi tập thể dục cùng, hoảng loạn, kêu cứu.


Đoạn đường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hồng Đăng.

Đoạn đường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hồng Đăng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng, cho biết 2 người tử vong là láng giềng và thường rủ nhau đi tập thể dục buổi tối.

Ông Sơn thông tin thêm, khuya 28/2, sau khi nạn nhân 47 tuổi bị sát hại, chị Hoa - nhân chứng - về nhà và uống nước tẩy rửa bồn cầu rồi tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai sau cơn co giật.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.