Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh

| Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ, nhân viên y tế ưu tú của tỉnh Quảng Bình với tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu thương người bệnh đã tình nguyện lên đường vào miền Nam chống dịch. Những ngày đồng hành cùng bệnh nhân COVID-19 sẽ là những ngày tháng không quên trong cuộc đời họ.

Qua hai lần "xuất quân", đã có 67 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Từ những ngày đầu còn lạ lẫm, đến nay, sau hơn 1 tháng công tác,các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã bắt nhịp được với nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đã có 67 bác sĩ, nhân viên y tế của BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tình nguyện vào TP HCM chống dịch.

Chia sẻ về quá trình công tác, bác sĩ Bùi Thanh Giao, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết: 17 y, bác sĩ trong đoàn đầu tiên được chia làm 3 ca để thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Khu vực làm việc là nơi điều trị cho các bệnh nhân thở máy, thở HFNC, thở oxy mask...

"Nhiều bác sĩ kể từ ngày đặt chân đến TP Hồ Chí Minh đến nay chưa 1 lần được hít thở bầu không khí bên ngoài. Đối với các bác sĩ trẻ, họ lần đầu phải mang những bộ đồ bảo hộ nóng bức và cuộc sống xoay vòng trong phòng nghỉ và phòng bệnh khiến một số người bị stress. Nhiều cán bộ y tế phải trực tiếp chạy chữa cho bố mẹ, người nhà. Thực sự, cảm giác khi nhìn thấy những hình ảnh đó rất đau lòng", bác sĩ Giao tâm sự.

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Cuộc sống của nhiều bác sĩ xoay vòng trong phòng nghỉ và phòng bệnh.

Còn với bác sĩ Nguyễn Kỳ Nhân, Trưởng đoàn gồm 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chi viện lần hai cho TP Hồ Chí Minh, tỏ ra lạc quan. Bác sĩ Nhân đã có gần 1 tháng điều trị tích cực cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn biến nặng tại Trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh.

"Nơi đây đang điều trị cho 150 bệnh nhân diễn biến nặng nên áp lực công việc là rất lớn. Bác sĩ ở đây nhiều lúc cũng làm luôn công việc của điều dưỡng, ví dụ như làm công tác phục hồi chức năng, đút cho bệnh nhân ăn... Trong ngày, trung bình mỗi bác sĩ làm việc khoảng 6h, sau khi hoàn thành thì trở về nghỉ ngơi".

Theo bác sĩ Nhân, trong thời gian rảnh các thành viên trong đoàn đã lập gia đình thường dành thời gian gọi điện về hỏi thăm vợ con. Các bác sĩ trẻ thì gọi về cho cha mẹ ở nhà để họ khỏi lo lắng.

"Đến nay, tuy gặp nhiều áp lực tinh thần trong công việc nhưng mọi người đều động viên, bảo ban nhau cùng cố gắng để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19", bác sĩ Nhân cho biết thêm.

Ngoài việc thực hiện công tác trong vùng tâm dịch, bác sĩ Nhân cùng cán bộ trong đoàn cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh tại Quảng Bình. Bác sĩ Nhân cảm ơn những người "đồng đội" đang làm việc ở nhà đã cố gắng "kham" hết toàn bộ công việc mà 67 người đã để lại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới.

Theo bác sĩ Nhân, khối lượng công việc mà những y, bác sĩ, nhân viên y tế ở nhà phải gánh vác chắc chắn chỉ có nhiều hơn chứ không hề thua kém những gì mà 67 người trong đây đang làm.

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Y, bác sĩ Quảng Bình chăm sóc người mắc COVID-19.

Chia sẻ với PV, bác sĩ trẻ Trần Anh Tuấn (SN 1994) công tác tại Bệnh Viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết trong quá trình điều trị cho người bệnh, anh và đồng nghiệp luôn coi họ như người thân để quan tâm, chăm sóc.

"Ở đây người bệnh không có người nhà mà chỉ có lực lượng y tế điều trị. Vậy nên mình và mọi ngờ cũng luôn xem người bệnh như người nhà mà quan tâm, chăm sóc. Mong muốn cho họ mau khỏi bệnh nên bọn mình cũng cố gắng học hỏi, nghiên cứu để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân", bác sĩ Anh Tuấn cho biết.

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Những y, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Quảng Bình luôn sắt son niềm tin chiến thắng đại dịch.

Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới cho biết: "Để đoàn cán bộ yên tâm công tác, chúng tôi, những y, bác sĩ ở nhà sẽ gánh vác thêm công việc, cùng với đó là tiếp tục thu dung điều trị, phối hợp với các nhân viên ngành y tế Quảng Bình để tham gia các hoạt động như: Tiêm phòng vaccine, hỗ trợ thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến, tham gia điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện...".

Hiện, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình vẫn đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới đã tiếp nhận nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân ở phân cấp tầng 3 (bệnh nhân diễn biến nặng).

Hùng Trần

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.