Cận cảnh bên trong lò đào tạo nàng tiên cá

| Bốn phương

Một ngôi trường ở Montreal, Canada trở thành điểm đến thu hút giới trẻ vì chương trình đào tạo và tạo hình học viên thành nàng tiên cá.

1

Marielle Chartier, người thành lập trường đào tạo nàng tiên cá AquaMermaid ở Montreal, Canada, hướng dẫn các học viên hồi cuối tuần qua. Bà chủ 24 tuổi này là vận động viên lặn kiêm người mẫu. Cách đây một năm, cô chụp bộ ảnh nàng tiên cá và cảm thấy rất thích thú khi lặn dưới nước cùng bộ trang phục có đuôi. Vì vậy, cô mở trường đào tạo tại Montreal.

1
 Trường AquaMermaid chuyên mở các khóa hướng dẫn học viên mọi lứa tuổi bơi, lặn trong trang phục nàng tiên cá.
1
 Chương trình học bắt đầu bằng kỹ năng bơi đơn giản và mức độ khó tăng dần. “Bạn sẽ cảm thấy không còn là chính mình nữa mà là nàng tiên cá”, Henault chia sẻ.
1
 Nhiều thanh niên cũng tìm đến trường của Henault để học hỏi những trải nghiệm thú vị.
1
  Henault hy vọng cô sẽ mở thêm một chi nhánh mới tại Toronto trong mùa hè năm nay.
1
 Nhiều bé gái thích thú với chương trình đào tạo nàng tiên cá của Henault.
1
 Học viên có nhiều sự lựa chọn trang phục cho bài tập.
1
  Henault chia sẻ, ban đầu học viên sẽ khó di chuyển nhưng chỉ sau vài giờ, họ sẽ thấy dễ dàng bơi cùng chiếc đuôi.

 

1
 Một học viên nam hào hứng với trải nghiệm trở thành chàng tiên cá trong hồ bơi của trường. 

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.