Cận cảnh các chốt "vùng xanh" bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt các chốt "vùng xanh" được thiết lập tại các khu dân cư chưa xuất hiện ca F0 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Riêng phường Mai Đông (quận Hoàng Mai) đã thành lập hơn 30 chốt trên các lối ra vào địa bàn dân cư chưa có ca nhiễm COVID-19.

Nhiều lực lượng thuộc các chi hội, đoàn thể địa phương được huy động tham gia, thay phiên đứng chốt theo ca, trong thời gian từ 6h đến 23h hàng ngày.

Tại các "vùng xanh", việc đi lại được kiểm soát rất chặt chẽ. Tất cả người dân sinh sống tại  "vùng xanh" khi ra vào đều phải xuất trình giấy đi đường hoặc phiếu mua hàng thiết yếu. Các trường hợp là người ngoài rất khó được phép đi vào trong nếu không có lý do quá đặc biệt, khẩn cấp.

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Quận Hoàng Mai là địa phương đầu tiên của Hà Nội thiết lập những "vùng xanh" để nâng cao mức độ bảo vệ an toàn của người dân trước làn sóng lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bác Trần Văn Ngừng, bảo vệ dân phố tổ 10 phường Mai Động tham gia đứng chốt từ những ngày đầu thiết lập "vùng xanh".

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Mọi trường hợp ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ.

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 4.
Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Lực lượng tham gia bảo vệ chốt hầu hết là những người lớn tuổi của khu dân cư nên rất thuận lợi trong việc nhận biết và kiểm soát các đối tượng ra vào "vùng xanh".

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Các trang thiết bị chống dịch tại mỗi điểm chốt.

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Người lạ rất khó để vào các "vùng xanh".

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 8.

Các loại hàng hóa thiết yếu đều phải giao nhận phía ngoài khu vực chốt.

Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 9.
Cận cảnh các chốt vùng xanh bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Ánh, lực lượng bảo vệ chốt đồng thời cũng là một nhà hảo tâm. Được biết, chị cùng bạn bè ủng hộ hàng trăm suất ăn, thực phẩm mỗi ngày cho các lực lượng tham gia đứng chốt và các đối tượng có điều kiện khó khăn trên địa bàn.

Chí Cường

chí cường
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.