Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Tại chợ hoa Xuân nằm trước khu vực Đàn Nam Giao (phường Trường An, TP Huế) xuất hiện nhiều cây mai vàng có thế đẹp, độc. Trong đó, xuất hiện nhiều cây mai có giá từ vài trăm triệu lên đến hàng tỉ đồng.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 1.

Tại các không gian hội hoa Xuân 2022 trên địa bàn TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) năm nay xuất hiện những cây mai có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Năm nay, tại các điểm bán hoa Tết đã xuất hiện nhiều cây mai có giá trị cao, dáng đẹp thu hút nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV tại chợ hoa Xuân trước khu vực Đàn Nam Giao (phường Trường An, TP Huế) sáng 28/1, có nhiều cây mai vàng có dáng thế đẹp, lạ. Trong đó xuất hiện nhiều cây mai có giá từ vài trăm triệu lên đến hàng tỉ đồng.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 3.

Cây mai vàng được một nhà vườn để giá lên đến 3,9 tỉ đồng.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 4.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, chủ nhà vườn sở hữu cây mai được báo giá 3,9 tỉ đồng cho biết, cây mai này có tuổi đời trên 150 tuổi, dáng trực cổ. "Lão" mai này đã hội tụ đầy đủ các yếu tố cổ-kỳ-mỹ.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 6.

Theo quan sát, bên cạnh cây mai được báo giá 3,9 tỉ đồng, cũng xuất hiện một cây mai khác có giá lên đến gần 1,7 tỷ đồng...

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 7.

Khác với nhiều loại hoa mai ở các địa phương khác, hoa mai ở Huế thường có 5 cánh, khi nở có hương thơm đặc trưng.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 8.

Trong ngày Tết, người Huế chơi mai không chỉ là nhu cầu làm đẹp cho không gian, mà đó còn là văn hóa tinh thần, thể hiện nét sinh thái nhân văn truyền thống.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 9.

Cận cảnh cây mai được 'hét' giá hàng tỉ đồng tại chợ hoa xuân ở Huế  - Ảnh 10.

Bên cạnh những chậu mai tiền tỉ, tại các chợ hoa Xuân năm nay ở Huế còn trưng bày nhiều loại hoa khác như hoa cúc, đào, quất.

Chùm ảnh: Người dân ở Huế thích thú check in bên linh vật năm Nhâm DầnChùm ảnh: Người dân ở Huế thích thú check in bên linh vật năm Nhâm Dần

GiadinhNet - Những ngày qua, linh vật năm Nhâm Dần, "gia đình hổ" ở Huế, sau khi được hoàn thiện đã thu hút nhiều người tới để chiêm ngưỡng, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Gợi ý 5 đồ trang trí cây quất, đào mang lại may mắn và tài lộc trong năm mới

 

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.