Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định

Thứ bảy, 19:32 05/04/2025 | Đời sống

GĐXH - Gần 200 năm trôi qua, cột cờ Nam Định trải qua nhiều sự kiện lịch sử, đến nay công trình vẫn còn giữ được nét kiến trúc cổ, có giá trị lịch sử và văn hóa. Hằng năm, nơi đây đón hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm quan.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 1.

Được xây dựng vào thế kỷ XIX, cùng với các cột cờ nổi tiếng khác như cột cờ ở Kinh thành Huế (1807), cột cờ Hà Nội (1812) và cột cờ thành Bắc Ninh (1838), cột cờ Nam Định đã trở thành biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Thành Nam.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, cột cờ Nam Định (xưa còn gọi là Kỳ đài Thành Nam) nằm trên đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 3.

Cột cờ tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 1.800m2, thuộc Bảo tàng tỉnh Nam Định, trên đường Tô Hiệu, TP Nam Định. Công trình được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1962.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 4.

Cột cờ được xây bằng gạch nung già, màu đỏ sẫm, chiều cao tổng thể 23,84m.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 5.

Kỳ đài gồm 3 phần chính: chân đế, thân đài và vọng lâu. Phần chân đế gồm 2 bệ, bệ trên thu nhỏ hơn so với bệ dưới, mặt bằng hình vuông, nền lát gạch nâu đen, xung quanh xây lan can. Bệ dưới cao 2,4m; dài 16,32m; hai hướng đông, tây xây 2 cầu thang.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 6.

Bên trong bệ dưới là đền thờ Bà Chúa Cột cờ - Giám thương Công chúa Nguyễn Thị Trinh và các anh hùng liệt sĩ. Bệ trên cao 3,1m; dài 11,42m; trổ 4 cửa vòm.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 7.

Trên cửa phía đông có 2 chữ “nghênh húc” (đón ánh ban mai), trên 2 cửa phía nam có 2 chữ “hướng quang” (hướng theo đức sáng). Thân đài hình bát giác; cao 12,65m; dài 2,2m, xây thu nhỏ dần lên trên. Phần vọng lâu xây hình trụ tròn 4 cửa vòm quay 4 hướng: đông, tây, nam, bắc.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 8.
Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 9.

Trên thân cột có 36 ô thông gió, đắp hình hoa.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 10.

Mặt phía Nam của cột cờ đặt hai khẩu súng thần công.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 11.

Trước đó, năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng TP Nam Định (1954 - 1997), cột cờ được phục dựng lại theo đúng kiến trúc nguyên bản.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 12.

Ngày nay, người dân thường đến cột cờ Nam Định để thắp hương tưởng nhớ “Giám thương Công chúa” và các anh hùng đã anh dũng hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc. Đây cũng là nơi tham quan của nhiều du khách khi đến với mảnh đất Nam Định.

Cận cảnh cột cờ kỳ đài cổ xưa ở mảnh đất Nam Định - Ảnh 13.

Gần 200 năm trôi qua, cột cờ Nam Định đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, sự đổi thay của mảnh đất Nam Định. Đây là một công trình kiến trúc cổ, có giá trị lịch sử và văn hóa và còn là biểu tượng khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Giá cho thuê căn hộ chung cư tại Đông Anh có cao không


Nhật Tân
Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.