Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình

| Xã hội

GĐXH - Gốc Sưa "khủng" với tuổi đời hàng trăm năm được xác định thuộc loại sưa mộc vàng, thuộc gỗ nhóm 1, đường kính thân cây khoảng 1m, chiều rộng nhất của rễ ở gốc 2,5m. Gốc gỗ bị rỗng ruột, có trọng lượng 2.140kg.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Cây Sưa hay còn gọi trắc thối, huê mộc vàng hay trắc hoa trắng (có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain), là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu (Fabaceae), thuộc gỗ nhóm IA, là một trong những loài gỗ quý hiếm ở nước ta.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Gần 10 năm nay, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình trưng bày một gốc gỗ sưa "khủng” có tuổi đời ước tính lên tới hàng trăm năm.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Gốc cây Sưa "khủng" này được người dân phát hiện nằm dưới lòng suối tại khu vực khe Troóc Vực, xã Phúc Trạch ngày 23/2/2014, trong lúc đi đánh cá. Ngay sau đó, lực lượng chức năng Quảng Bình có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, triển khai nhiều phương án kỹ thuật, máy móc và sức người để trục vớt gốc cây sưa lên bờ để xử lý theo quy định của Nhà nước.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Sau khi gốc sưa được trục vớt lên bờ, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Việc trưng bày gốc cây sưa tại bảo tàng giúp người dân địa phương biết về loại cây gỗ quý hiếm và có giá trị này để cùng chung tay giữ gìn cho môi trường sống.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 5.

Gốc cây sưa khủng với tuổi đời hàng trăm năm này được xác định thuộc loại sưa mộc vàng (tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain) thuộc gỗ nhóm 1, ường kính thân cây khoảng 1m, chiều dài thân, gốc rễ 2,5m, chiều rộng nhất của rễ ở gốc 2,5m. Gốc gỗ bị rỗng ruột, có trọng lượng 2.140kg.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 6.

Bên trong thân của gốc sưa bị rỗng hoàn toàn, cây già cỗi cộng thêm bị ngâm nước thời gian dài tạo nên nhiều vết nứt.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 7.

Những đường vân đẹp mắt trên gốc cây gỗ Sưa.

Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình - Ảnh 8.

Đây là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, hiện nay cây mọc hoang trên rừng rất ít, hầu như là đã bị khai thác hết. Do người dân săn lùng loại gỗ này ráo riết với mong muốn đổi đời

Tiết lộ nguyên nhân hoãn lần 2 phiên đấu giá gỗ sưa trăm tỷ ở Hà NộiTiết lộ nguyên nhân hoãn lần 2 phiên đấu giá gỗ sưa trăm tỷ ở Hà Nội

GiadinhNet – Cơ quan chức năng vừa quyết định hoãn phiên đấu giá lô gỗ sưa trăm tỷ ở xã Hoà Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Video: Cận cảnh gốc sưa "khủng" được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình.


Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.