Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội

Thứ tư, 19:08 07/05/2025 | Thời sự

GĐXH - Trung tâm thương mại Trung Văn với diện tích khoảng 17.000m2 dự kiến sẽ được sử dụng làm trụ sở mới của phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) sau sáp nhập.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 1.

Trong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường mới, UBND TP. Hà Nội dự kiến sử dụng Trung tâm thương mại Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) làm trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường Đại Mỗ mới.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 2.

Trung tâm thương mại Trung Văn được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2012 và hiện do Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm quản lý.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 3.
Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 4.
Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, trung tâm thương mại Trung Văn gồm 3 khu nhà cao 2 tầng, trong đó khu vực tầng 1 được chia nhỏ thành các kiot để phục vụ kinh doanh.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 6.

Bên trong trung tâm có khu vực chợ dân sinh tại tầng với hàng chục gian hàng, mở cửa buôn bán từ sáng đến trưa hàng ngày. Các khu vực còn lại được cho thuê để kinh doanh, làm kho hàng...

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 7.

Khu vực sân trung tâm thương mại hiện được sử dụng để đỗ ô tô của tiểu thương và người dân trong khu vực

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 8.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 9.
Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 10.
Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 11.

Sau 13 năm đi vào hoạt động, hiện nhiều hạng mục của Trung tâm thương mại Trung Văn đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 12.

Quá trình sử dụng, nhiều tiểu thương đã dựng thêm công trình, mái che lấn chiếm ra vỉa hè để có thêm diện tích kinh doanh, buôn bán khiến trung tâm trở nên nhếch nhác, lộn xộn

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 13.

Dự kiến phường Đại Mỗ mới sẽ được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ, Trung Văn (thuộc quận Nam Từ Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Đô, Mễ Trì (thuộc quận Nam Từ Liêm); Mộ Lao, Dương Nội (thuộc quận Hà Đông); Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy); Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân).

Cận cảnh trung tâm thương mại rộng gần 17.000m2 dự kiến làm trụ sở phường mới ở Hà Nội- Ảnh 14.

Đối với 123 phường xã còn lại, Hà Nội dự kiến bố trí nơi làm việc tại các trụ sở cũ của 30 quận, huyện, thị xã và một số phường, xã.

Hà Nội đề nghị kiểm tra, đưa ra phương án xử lý các trụ sở bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Đông Hà Nội đề nghị kiểm tra, đưa ra phương án xử lý các trụ sở bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Đông

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan trung ương liên quan, đề nghị rà soát và có phương án xử lý 3 trụ sở nhà nước bị bỏ hoang nhiều năm tại phố Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), tránh gây lãng phí tài sản công.

Xem thêm video được quan tâm:

4 dự án khu đô thị, nhà ở quy mô lớn sắp được triển khai tại huyện Đông Anh năm 2025






Trung Sơn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.