Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo tiếp tục có lũ quét nhiều nơi phía Bắc

Thứ ba, 15:48 26/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo tiếp nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ở các huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lục Bình, Đình Lập (Lạng Sơn); Móng Cái (Quảng Ninh).

Hiện nay, kết hợp theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn tiếp tục hình thành và phát triển mạnh trên khu vực Đông Bắc, tập trung tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (từ 1 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 26/6) ở Quảng Hà (Hải Phòng): 123mm; Tiên Yên (Quảng Ninh): 91,3mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 52mm; Đình Lập (Lạng Sơn): 43mm…

Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống, đến 13 giờ ngày 26/6 sẽ xuống mức 97,50m (dưới mức BĐ1: 1,5m) và tiếp tục xuống nhanh;

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống, đến 19 giờ ngày 26/6 xuống mức 29,50m (dưới mức BĐ1: 0,5m) và tiếp tục xuống. Lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ xuống mức 7500m3/s vào chiều tối ngày 26/6.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TL
Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TL

Ngày 26/6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thiệt hại sau mưa lũ và các biện pháp khẩn cấp cần triển khai để khắc phục hậu quả.

Những ngày qua, các tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng chịu những đợt mưa vô cùng lớn. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng báo cáo, trước tình hình mưa lũ, lượng nước về các hồ rất lớn, nhà máy thủy điện Lai Châu đã mở các cửa xả từ 14h ngày 25/6 và hiện nay nhà máy này vẫn duy trì 5 cửa xả mặt, đã đóng 1 cửa xả sâu lúc 5h ngày 26/6.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét sau những trận mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ban chỉ đạo tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao về xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở rất nhiều tỉnh vùng núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu UBND các tỉnh, bộ ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt hại, hỗ trợ lương thực, bố trí chỗ ở, không để người dân đói, khát.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Công ty thủy điện trên lưu vực sông Hồng tăng cường quan trắc, theo dõi diễn biến mực nước, lưu lượng phía thượng nguồn để chủ động điều tiết vận hành đảm bảo theo quy trình được phê duyệt.

Số liệu mới nhất theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến trưa ngày 26/6, số người thiệt mạng do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã lên tới 17 người. Ở Lai Châu vẫn còn 11 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.

H.Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top