Cảnh sát dùng máy đếm tiền thu 21,5 tỷ đồng của ổ mại dâm núp bóng nhà hàng

| Pháp luật

Khi khám xét căn hộ là nơi ở của cặp vợ chồng tổ chức ổ mại dâm núp bóng nhà hàng Fortune, lực lượng công an phải dùng máy đếm tiền để thống kê.

Người phụ nữ nhẫn tâm bán cả chị ruột và cháu gái vào động mại dâm Người phụ nữ nhẫn tâm bán cả chị ruột và cháu gái vào động mại dâm

GĐXH - Vốn là con nghiện ma tuý, khi lang thang ở Trung Quốc, Hằng được các đối tượng rủ rê về nước tìm các cô gái đem bán.


Đây là ổ mại dâm nhà hàng Fortune (số 1127, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) do Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, mà Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM triệt phá mới đây.

Công an xác định gần 1 năm hoạt động, Zhang Lei và đồng bọn thu lợi bất chính số tiền 'khủng', khoảng 44 tỷ đồng.

Khám xét căn hộ là nơi ở của Zhang Lei và 'vợ hờ' Đinh Thị Thanh Tuyền (30 tuổi, quê Kom Tum) tại quận 7, công an đã thu giữ hơn 21,5 tỷ đồng. Lực lượng công an phải dùng máy đếm tiền để thống kê lượng tang vật tiền mặt này.

Công an xác định, đây là số tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng, karaoke.

Phát hiện nhiều cơ sở hoạt động nhạy cảm, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâmPhát hiện nhiều cơ sở hoạt động nhạy cảm, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm

GĐXH – Đoàn Liên ngành tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện nhiều khách sạn, vũ trường, các quán karaoke có nghi vấn hoạt động mại dâm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.