Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội

Thứ năm, 15:43 16/09/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đúng 12h trưa nay, 16/9, tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên các địa bàn được phép mở cửa trở lại đã chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.

Theo văn bản hoả tốc số 3084/UBND-KGVX của UBND TP.Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, từ 12h00 ngày 16/9/2021, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố), một số cơ sở kinh doanh đã được hoạt động, trong đó có dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, người dân thực sự háo hức với quyết định nới lỏng này của thành phố và rất nhiều người đã tìm đến các quán ăn quen thuộc để thỏa mãn "cơn thèm" sau nhiều ngày mong đợi.

Các chủ cửa hàng cũng bất ngờ trước cảnh tượng hàng dài người đứng xếp hàng chờ đợi để có thể mua được suất bún chả hay phở mang về.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 1.

"Em rất vui vì giờ đã được ra đường và ăn những món yêu thích. Mặc dù mang về không ngon bằng ăn ở quán nhưng vậy là tốt lắm rồi. Em mong mọi người tiếp tục có ý thức phòng chống dịch để mọi thứ trở lại bình thường như trước đây" - Lê Thị Kiều Oanh (Tô Hiệu, Cầu Giấy) chia sẻ trên báo Lao Động.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 2.

Tại một quán bún chả trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ), hàng dài khách đứng đợi mua. Ảnh: Zingnews.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 3.

Bên trong quán của gia đình bà Ngọc Lan, nhân viên bán hàng luôn tay, không hết việc. Chỉ trong vài giờ đầu mở hàng họ đã bán được vài trăm suất mang đi. Ảnh: Zingnews.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân phấn khởi sau gần 2 tháng giãn cách cũng được thoải mái hơn trong trạng thái "bình thường mới". Nhiều người kiên nhẫn đứng xếp hàng trước cửa quán phở để mua về ăn, nghiêm túc thực hiện giãn cách. Ảnh: Afamily.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 5.

Cảnh tượng làm ấm lòng người bán tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống những món ăn đặc trưng của Hà Nội như bún chả, phở... Ảnh: Afamily.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 6.

Chị Phan Thu Quỳnh Trang (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) vừa mừng vừa lo khi được mở hàng trở lại. "Được mở chúng tôi cũng mừng vì đóng cửa suốt 2 tháng nay. Nhưng tôi cũng có hơi chút lo lắng vì không biết nhu cầu của khách bây giờ sẽ ra sao. Nghỉ 2 tháng, kinh tế của mọi người cũng bị ảnh hưởng nhiều. Giờ chỉ mong sớm đẩy lùi dịch bệnh để chúng ta có thể thích ứng với cuộc sống bình thường mới". Ảnh: Lao Động

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 7.

Tại cửa hàng bán cuốn của mình, anh Đặng Đức Thụy tất bật trả đơn hàng. Hơn 200 suất là con số ông chủ trẻ tuổi bán được trong vòng 1 tiếng mở cửa. Ảnh: Zingnews.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 8.

Có lẽ rất nhiều người lúc này mong muốn được thưởng thức những món ăn này hơn bao giờ hết. Ảnh: Afamily.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 9.

Trước giờ chính Ngọ, từ sáng sớm, các cửa hàng kinh doanh ăn uống cũng đã tất bật dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu để chờ giờ được mở cửa. Ảnh: Vietnamnet.

Cảnh tượng bất ngờ sau giờ chính Ngọ tại các cửa hàng kinh doanh tại vùng xanh Hà Nội - Ảnh 10.

Ông Trương Viết Văn, chủ một quán bún ốc sườn trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy Hà Nội), cho biết, sau khi có thông tin từ 12 giờ trưa 16/9 thành phố cho 19 quận, huyện mở lại hàng ăn uống bán mang về, anh rất háo hức. Sáng nay từ 5h, anh đã gọi nhân viên cửa hàng dậy để dọn dẹp, dù từ sáng mai cửa hàng mới bán trở lại. Ảnh: Vietnamnet


Như Ca (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, Cục QLTT Hà Nội cho biết, chủ tài khoản Tiktoke, Shoppe mang tên "MailyStyle" đã tiêu thụ 14.111.473.000 đồng số lượng hàng là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhập lậu.

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Tranh thủ giá chung cư tăng cao, chủ nhà đua nhau hét giá

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Trong bối cảnh giá căn hộ chung cư tăng cao, nhiều chủ nhà còn tranh thủ tăng giá trên trời làm khó người mua.

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay (28/3).

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Lãi suất Agribank mới nhất: Có 300 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Agribank công bố bảng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân từ 0,2 - 4,7%/năm tùy vào kỳ hạn. Theo đó, có 300 triệu gửi tiết kiệm ở ngân hàng này kỳ hạn 12 tháng cho số lãi khoảng 14,1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 28/3: SJC bất ngờ tăng phi mã, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng lại giảm

Giá vàng hôm nay 28/3: SJC bất ngờ tăng phi mã, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng lại giảm

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiến sát mốc 81 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất gây sốc bởi rẻ chưa từng có, trang bị siêu 'xịn sò'

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất gây sốc bởi rẻ chưa từng có, trang bị siêu 'xịn sò'

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất đang làm người mua sửng sốt bởi giảm giá sập sàn cuối tháng.

Cách chọn kem chống nắng an toàn có giá dưới 500K

Cách chọn kem chống nắng an toàn có giá dưới 500K

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da trước tác động xấu từ ánh nắng mặt trời, giúp chống lão hóa và ung thư da hiệu quả. Dưới đây là gợi ý những cách lựa chọn kem chống nắng phù hợp với làn da mà giá chưa tới 500k.

Cụ bà 77 tuổi đi tìm mua mộ phần cho mình dù đang khỏe mạnh, dặn dò con cháu nhiều "quy tắc" khi về với tổ tiên

Cụ bà 77 tuổi đi tìm mua mộ phần cho mình dù đang khỏe mạnh, dặn dò con cháu nhiều "quy tắc" khi về với tổ tiên

Xu hướng - 12 giờ trước

GĐXH - Với quan điểm có mặt ở trần gian giống như một nhiệm kỳ công tác nên bà Lê Thị Bích Hường đã tìm mua "nơi yên nghỉ" ngay khi bản thân đang rất khỏe mạnh. Thậm chí, bà còn yêu cầu các con, họ hàng phải thực hiện nhiều "không" trong lễ tang của mình.

Top