Cấp cứu người đàn ông bị dao đâm sâu vào bụng 10cm ngày nghỉ Tết

| Y tế

Người đàn ông 36 tuổi bị dao đâm thấu ruột, vết thương sâu khoảng 10cm.

Theo đó, vào chiều tối mùng 1 Tết Nguyên đán 2023, nam bệnh nhân 36 tuổi, ở Phú Thọ được đưa đến một bệnh viện ở địa phương cấp cứu do bị thương ở bụng.
Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nghi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Sau khi tai nạn xảy ra, nam bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 đến đón và thực hiện sơ cứu tại chỗ.
Tại hiện trường, nạn nhân trong tình trạng sốc chấn thương nghiêm trọng vì mất máu, vết thương phức tạp do dao đâm thấu bụng khoảng 10cm, chảy máu nhiều, ruột xổ ra ngoài, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Cấp cứu người đàn ông bị dao đâm sâu vào bụng 10cm ngày nghỉ Tết - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu tích cực. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, b ệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương đường tiêu hóa, đứt động mạch thượng vị dưới, đứt cơ thẳng bụng bên trái, nhiều máu cục lẫn máu tươi ngập trong ổ bụng.
Bệnh nhân vừa được tiến hành hồi sức tích cực, vừa phẫu thuật chạy đua với thời gian.
Sau nhiều giờ cấp cứu, hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn, đang được điều trị và chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.
T. Thủy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.