Cấp cứu thành công sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, chảy máu ồ ạt

| Y tế

GĐXH – Rau tiền đạo trung tâm là một bệnh lý nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm, xử lý kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng của cả sản phụ và thai nhi.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã cấp cứu thành công sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, chảy máu ồ ạt nguy kịch.

Theo đó, sản phụ H.T.H (27 tuổi), mang thai con lần 2 ở tuần thứ 37, tiền sử mổ đẻ cũ, nhập viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt, âm đạo ra máu đỏ tươi kèm máu cục số lượng nhiều (khoảng 3 bỉm đầy).

Bệnh nhân được đo huyết áp 90/65 mmHg, mạch 100 lần/phút, siêu âm cho thấy tim thai dao động 60 lần/phút kéo dài, qua thăm khám âm đạo có khoảng 500g máu cục lẫn máu đỏ tươi.

Cấp cứu thành công sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, chảy máu ồ ạt - Ảnh 1.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Được biết, sản phụ khám và quản lý thai nghén tại phòng khám tư, được phát hiện bệnh lý rau tiền đạo từ tuần 28. Sau khi hội chẩn, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé.

Lập tức, kíp gây mê hồi sức tiến hành gây mê nội khí quản, ThS.BSCKII. Trần Ngọc Đính - Trưởng Khoa tự nguyện D5 thành công lấy ra một bé trai nặng 3100g. Sau sinh bé được hồi sức bởi các bác sĩ sơ sinh.

Đối với sản phụ, các bác sĩ tiếp tục bóc rau kiểm soát tử cung, phát hiện thấy ngoài tình trạng rau tiền đạo trung tâm, sản phụ còn có dây rốn bám màng, bong rau tại vị trí bám màng. Sau phẫu thuật, sản phụ tình trạng ổn định. Hiện tại, cả mẹ và bé đều có sức khỏe tốt.

Theo các bác sĩ, rau tiền đạo trung tâm là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm, theo dõi sát và xử lý kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng của sản phụ và thai nhi do tình trạng chảy máu ồ ạt.

Dây rốn bám màng là tình trạng bám bất thường của dây rau vào bánh rau và cần được phát hiện sớm vào trước tuần 14 của thai kỳ để có kế hoạch theo dõi và phương án xử lý an toàn khi chuyển dạ.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, để tránh các tai biến sản khoa nguy hiểm do sự bất thường của rau và dây rau, các sản phụ cần thường xuyên khám thai theo định kỳ tại các cơ sở y tế tin cậy (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) để phát hiện và có hướng xử trí thích hợp, đặc biệt là rau tiền đạo trung tâm – rau cài răng lược.

Nguồn cung văn phòng có xu hướng tăng mạnh

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.