Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp nhân tình lừa bán đá thiên thạch với giá 800 triệu USD/kg

Thứ sáu, 08:06 24/03/2023 | Pháp luật

Biết người đàn ông ở Hà Nội cần đá thiên thạch cổ xưa để giao cho đối tác nước ngoài, Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giao đã lừa bán với giá 800 triệu USD/kg.

Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội xét xử với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Đặng Hoàng Giao (SN 1958, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh C. (SN 1981, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2008, anh C. có nhu cầu tìm mua đá thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa để ký hợp đồng chuyển giao cho các Trung tâm nghiên cứu, mua bán đá thiên thạch của nước Mỹ. Thông qua người quen, anh C. được giới thiệu gặp gỡ cặp tình nhân Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giang. Hai bị cáo giới thiệu đang muốn bán viên đá thiên thạch có khả năng hủy kính, có nguồn gốc cổ xưa, trọng lượng 8,7 kg.

Sau đó, hai bên gặp nhau và thống nhất giá mua bán viên đá này là 800 triệu USD /kg. Lúc này, Tuyết cho anh C. xem một số hình ảnh được lưu trong máy điện thoại về tác dụng của viên đá thiên thạch mà Tuyết đã làm thử nghiệm trước, rồi chụp lại.

Đến ngày 29/3/2019, hai bên ký bản “Thỏa thuận không hủy ngang về việc chuyển nhượng trái thiên thạch hủy kính có nguồn gốc cổ xưa”. Sau đó, tháng 4/2019, Tuyết trực tiếp tiến hành làm thử nghiệm tính năng hủy kính cho anh C. xem tại nhà Tuyết.

Quá trình thử nghiệm, Tuyết mở nắp của một hộp hình trụ để lấy viên đá được cất bên trong ra thì bị ngã xuống đất và bị ngất nên không thực hiện được. Anh C. sau đó hỏi lý do thì Tuyết cho biết là do chất phóng xạ của viên đá thiên thạch đã làm bị cáo bị ngã, rồi ngất lịm không biết gì nữa. Tin tưởng Tuyết nên anh C. đã đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng để mua viên đá thiên thạch của Tuyết.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Tuyết cam kết với anh C. là đến ngày 15/5/2019 sẽ cho anh này xem và kiểm tra tính năng, tác dụng của viên đá, nhưng đến ngày hẹn, cặp tình nhân lại không thực hiện lời như đã hứa.

Bị gọi điện thoại thúc giục nhiều lần, ngày 8/6/2019, Giao và Tuyết mang theo viên đá thiên thạch đến nhà anh C. rồi ở lại để chờ đến “ngày đẹp" là ngày 12/6/2019 để thử tính năng hủy kính. Anh C. yêu cầu Tuyết thử luôn nhưng bị cáo không đồng ý.

Đến ngày 10/6/2019, đôi tình nhân bảo về nhà lấy tiền để trả lại anh C. nhưng sau đó cả hai sử dụng tiền vào việc riêng, tắt máy điện thoại, bỏ vào TP.HCM, không trả lại tiền.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Tuyết khai số tiền 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt của anh C. đã được bị cáo sử dụng để kinh doanh mua bán chè song thua lỗ hết. Đến nay, Tuyết đã trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho anh C.

Cơ quan điều tra yêu cầu Tuyết giao nộp viên đá nhưng bị cáo không xác định được vị trí cất giữ và không giao nộp được viên đá thiên thạch. Trưng cầu cơ quan chức năng, Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xác định, thiên thạch đều không có tính phóng xạ, không thể làm rạn nứt hoặc gây vỡ thủy tinh. Hiện tượng rạn nứt thủy tinh được cho là do tác động từ thiên thạch là không thể.

Quá trình giải quyết vụ án, anh C. khai đã cho cặp nhân tình này vay số tiền 1,2 tỷ đồng , nhưng không viết giấy tờ. Trong khi đó, cả 2 bị cáo không thừa nhận vay mượn tiền của anh C. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ giải quyết.

HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tuyết mức 9 năm tù và Đặng Hoàng Giao 8 năm tù về về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới "học sinh nợ tiền mua hàng"Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới 'học sinh nợ tiền mua hàng'

Sau chiêu lừa 'con cấp cứu ở bệnh viện', những ngày gần đây, tại Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện phương thức lừa đảo mới.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top