Cặp vợ chồng vận động viên vừa đi vào lịch sử SEA Games là ai?
GiadinhNet - Tại SEA Games 31, hai Đại kiện tướng quốc tế cờ vua Trường Sơn và Thảo Nguyên chính là cặp vợ chồng đặc biệt cùng nhau tranh tài và cùng đoạt HCV, làm nên lịch sử tại SEA Games.
Bật mí điều ít biết về cặp chị em sinh đôi xinh như hotgirl giúp ĐT bóng rổ nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sửTrưa 17/5, chung kết cờ nhanh cá nhân đơn nam và nữ đã chứng kiến màn "lên ngôi" đầy thú vị của cặp đôi Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Thảo Nguyên. Trước đó, Trường Sơn đã giành được một tấm HCV ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành huy chương vàng thứ hai tại SEA Games 31. (Ảnh: BTC SEA Games 31)
Ở trận chung kết vừa diễn ra, Trường Sơn và Thảo Nguyên lần lượt gặp Tin Jingyao và Gong Qianyun (Singapore). Tuy nhiên, cả hai không dễ dàng gì vượt qua được tuyển thủ đội bạn khi đều bị cầm hòa ở hai ván cờ nhanh, dù có Elo cao hơn. Bước vào loạt tie-break, cặp đôi thi đấu ấn tượng khi cầm quân trắng và giành chiến thắng chung cuộc, trở thành hai vợ chồng VĐV Việt Nam đầu tiên "gặt" được HCV SEA Games ở cùng một kỳ đại hội.
"Cảm xúc ấy thật khó tả. Cùng chồng thi đấu tranh huy chương vàng mang lại động lực lớn giúp mình cố gắng nỗ lực hơn để gia đình cùng có thành tích cao." Đó là lời chia sẻ của kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên trong niềm vui hân hoan sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31 cùng người chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn gây ngỡ ngàng khi công khai Thảo Nguyên là người yêu.
Cách đây 11 năm, kỳ thủ sinh năm 1990 tưởng như chỉ yêu những quân cờ Nguyễn Ngọc Trường Sơn khiến tất cả ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai người yêu. Ý trung nhân của Sơn là một đồng đội, một "đàn chị" ở đội tuyển quốc gia - Phạm Lê Thảo Nguyên, người hơn Sơn đến 3 tuổi.
Họ đã có một tình yêu đẹp. Chính Thảo Nguyên với tình yêu của mình góp phần "cứu vớt" một tài năng của Trường Sơn tưởng như đã đi vào lụi tàn. Xuất hiện đúng vào giai đoạn gian khó khăn và chênh vênh nhất của Sơn, Nguyên trở thành một điểm tựa về mọi mặt giúp anh lấy lại được niềm đam mê, cùng sự tập trung cho sự nghiệp.

Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31. (Ảnh: BTC SEA Games 31)
Trong khi đó, nghiệp cờ của Thảo Nguyên cũng thăng tiến không ngừng, sớm khẳng định mình là kỳ nữ số một Việt Nam, thậm chí được đặc cách phong Đại kiện tướng quốc tế nữ. Cùng với động lực tình yêu, còn có một nguyên nhân khác khi Nguyên có được "quân xanh" đẳng cấp cao tôi rèn thường xuyên. Chính xác hơn, Sơn là một ông thầy đẳng cấp cao của Nguyên.

Cặp đôi lên xe hoa vào năm 2015. Trước SEA Games, Trường Sơn - Thảo Nguyên còn là đôi vợ chồng đầu tiên của làng cờ quốc tế cùng giành suất tới World Cup.
Năm 2015, Trường Sơn chính thức kết hôn cùng Thảo Nguyên. Rồi sau đó lại theo Thảo Nguyên về quê… vợ lập nghiệp, nhận mức lương kỷ lục 17 triệu đồng/tháng ở đội cờ vua Cần Thơ. Qua 7 năm nên duyên vợ chồng, Sơn- Nguyên vẫn tạm gác chuyện sinh con, để tập trung cao độ cho nghiệp cờ, cùng sát cánh bên nhau trên từng giải đấu, mỗi chuyến tập huấn.
Năm 2019, khi đã là vợ chồng, sau 6 năm cờ vua tái xuất SEA Games, Sơn - Nguyên lại song hành trong mục tiêu tranh HCV. Tuy nhiên, họ đã phải trải qua một kỳ Đại hội thất vọng khi không thể giành được HCV nào. Một lý do quan trọng là nước chủ nhà chỉ tổ chức đúng 4 nội dung.
SEA Games 31 chính là kỳ Đại hội thể thao khu vực thứ hai Sơn - Nguyên dự tranh khi đã là vợ chồng. Đôi vợ chồng đặc biệt của đoàn thể thao Việt Nam ở đấu trường trên sân nhà đang sở hữu một bộ sưu tập thành tích "khủng" khi đều giành quyền dự tranh World Cup, đều từng đứng trong top 100 thế giới, đoạt HCV châu Á, HCV SEA Games. Hiện tại, Sơn - Nguyên cũng là bộ đôi "độc nhất vô nhị" của làng cờ vua thế giới đều đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế.
Với Sơn và Nguyên, điều quan trọng là cùng nhau "chiến đấu và chiến thắng". Tại SEA Games 31, cặp vợ chồng "tiên đồng ngọc nữ" này đã hạ quyết tâm và dốc hết tâm sức để đạt cái kết hoàn hảo: cả hai đều giành HCV.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Điều đặc biệt về chủ nhân của bức thư đạt giải Nhất UPU 2021
Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sự - 20 phút trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.
Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.