Cậu bé 9 tuổi đoạt Quán quân Soroban Việt Nam 2018

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 12/08, tại Hà Nội, Hệ thống Soroban Việt Nam đã tổ chức cuộc thi toán tính nhẩm siêu tốc Soroban cấp Quốc gia lần thứ 7 với số lượng học sinh tham gia là 250 em. Quán quân thuộc về Đỗ Gia Bách sinh năm 2009, cấp độ 5, Trung tâm Soroban Thư viện Hà Nội

Soroban Việt Nam (VSA) là đơn vị duy nhất tại Việt Nam, được chuyển giao toàn bộ bản quyền và chương trình đào tạo Soroban từ Singapore và nằm trong hệ thống Soroban thế giới .

Theo tiếng Nhật cổ, Soroban là tính nhẩm nhanh bằng tư duy bàn tính Trung Hoa. Đây là một phương pháp khoa học đã được xây dựng, hoàn thiện và phát triển qua nhiều thế kỷ, dựa trên những nguyên tắc cơ bản của bàn tính người Trung Hoa.

"Điều rất đặc biệt của phương pháp tính nhẩm siêu tốc là hướng tới các trẻ em ở lứa tuổi từ 4 -12. Đây là giai đoạn đầu đời của trẻ làm quen với những con số và phép tính. Song ở Soroban, trẻ không chỉ làm quen đơn giản như vậy, mà còn giúp trẻ phát triển tư duy một cách toàn diện", bà Phí Thị Minh Hằng, phó Giám đốc đào tạo Soroban Việt Nam nhấn mạnh.


Toàn cảnh cuộc thi Soroban 2018

Toàn cảnh cuộc thi Soroban 2018

Theo phó Giám đốc đào tạo Soroban Việt Nam, đây là phương pháp giúp rèn luyện cả bán cầu não trái và bán cầu não phải vì phương pháp này bao gồm hai phần: tưởng tượng hình ảnh bàn tính và thực hiện các phép tính. Trong khi đó, bán cầu não trái đảm nhiệm việc tính toán logic còn bán cầu não phải đảm nhiệm trí tưởng tượng không gian. Điều này đã được các chuyên gia tâm lý giao dục của Nhật Bản và nhiều nước khẳng định từ nhiều thập niên qua.

Để đạt được điều này, trẻ phải trải qua 5 cấp độ học khác nhau. Từ bàn tính thật, bàn tính tưởng tượng trên giấy, ký hiệu trên giấy, cách tính quy ước và cuối cùng là tính trên trí tưởng tượng của trẻ. Như vậy, rõ ràng với sự phát triển song hành của bán cầu não trái và phải, trẻ sẽ có thể hình dung ra việc cộng trừ các con số trong khoảng từ 1-99 hoặc từ 100 – 999, chỉ trong chưa tới 3 giây.


Các thí sinh rất tự tin trong cuộc thi

Các thí sinh rất tự tin trong cuộc thi

Hiện nay, hệ thống Soroban Việt Nam đã có mặt tại 20 tỉnh thành phố trên cả nước với hàng trăm trung tâm. Đội ngũ giáo viên được đào tạo tại chỗ hoặc tại Singapore. Toàn bộ giáo cụ và giáo trình đào tạo được lựa chọn từ giáo trình các quốc gia trên thế giới, nhằm đảm bảo tính thực tế đối với tư duy và sự phát triển của trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Các học sinh xuất sắc nhất tại các Trung tâm Soroban trên toàn quốc, được tuyển chọn để tham gia cuộc thi Soroban cấp Quốc gia. Tại cuộc thi Soroban lần thứ 7 này, những tuyển thủ Soroban xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi Soroban quốc tế tại Malaysia vào ngày 30/12.

Giải quán quân cuộc thi năm nay thuộc về Đỗ Gia Bách sinh năm 2009, cấp độ 5, Trung tâm Soroban Thư Viện Hà Nội. Á quân 1 là Đặng Bảo Nam sinh năm 2009, cấp độ 5, Trung tâm Soroban Thư viện Hà Nội và Á quân 2 là Nguyễn Gia Minh sinh năm 2008, cấp độ 7, Trung tâm Soroban Hạ Long - Quảng Ninh.

Phương pháp tính nhẩm siêu tốc Soroban đã phát triển và được áp dụng cho trẻ nhỏ tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, như Mỹ, Canada, Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia…Riêng tại Việt Nam, phương pháp này có mặt từ năm 2011, thu hút hàng chục ngàn học sinh tham gia trên toàn quốc.

Tại các cuộc thi Soroban quốc tế những năm trước, Soroban Việt Nam đã tuyển chọn được đội tuyển xuất sắc, có thành tích cao so với các quốc gia trong khu vực, được Hiệp hội bàn tính thế giới ghi nhận.

T.Nam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.