"Cấy chỉ" - phương pháp chữa bệnh đặc biệt của một thầy thuốc ưu tú
Cách chữa bệnh kỳ lạ từ kim tiêm, sợi chỉ của ông giúp bao người khỏi bệnh,
Ông Quách Tuấn Vinh là hậu duệ đời thứ 24 của hai quan Thượng thư Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm dưới triều vua Lê Thánh Tông. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống y nghiệp, từ nhỏ đã được ông ngoại - một thầy lang nổi tiếng dạy thuốc nam, châm cứu.
Bố ông là cụ Quách Đình Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện điều dưỡng Đống Đa (Bộ Nông nghiệp & PTNT), mẹ là một y tá luôn tận tâm với nghề.

Ông Quách Tuấn Vinh theo học Tây y, nhưng từ bé lại đam mê châm cứu với những phương thuốc bí truyền phương Đông trong tủ sách gia đình. Suốt thời gian học và làm nghề y ông luôn tìm cách kết hợp Đông - Tây y và sáng tạo ra những phương cách trị bệnh linh hoạt, hiệu quả hơn.
Tuổi trẻ của ông Vinh trải qua những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Ông viết đơn xung phong đi bộ đội, và môi trường quân đội đào tạo ông thành thầy thuốc chuyên ngành Đông y - phục hồi chức năng, rồi thành nhân tài với niềm đam mê châm cứu cấy chỉ.

Bộ trường Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho bác sĩ Quách Tuấn Vinh.
Những bệnh nhân đầu tiên chữa bằng phương pháp cấy chỉ là người chú ruột bị đau thắt vùng thượng vị, bà dì vật vã vì rối loạn nội tiết sau khi cắt buồng trứng… Sau vài lần cấy chỉ catgut vào huyệt đạo, cả chú và dì đều khỏi bệnh sau bao năm khổ sở đau đớn vì bệnh. Họ vui vì khỏi bệnh, còn ông thì xúc động bởi niềm vui của những người ruột thịt đã tiếp thêm nghị lực để ông tiếp tục đi sâu thực hành.
Năm 1985, ông đi thực tế ở trung đoàn 66, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đã được ông chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp cấy chỉ - và đề tài “cấy chỉ bằng phương pháp cải tiến chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng” đã được ông báo cáo đầu tiên ở Học viện Quân y.
Đề tài “Cấy chỉ chữa bệnh nan y và mạn tính” của ông cũng được báo cáo với các chuyên gia y tế quốc tế. Sau này ông còn giới thiệu cho các thầy thuốc kinh nghiệm, kiến thức về nhĩ châm (huyệt đạo trên loa tai).
Năm 1990, điều kỳ diệu đã đến khi một bệnh nhi bị di chứng liệt cứng sau viêm màng não được ông chữa khỏi di chứng liệt. 24 năm trôi qua, cậu bé ấy nay đã trưởng thành, có vợ con, sức khỏe tốt…
Ngoài chữa bệnh tại Trung tâm Cấy chỉ - PHCN, ông Quách Tuấn Vinh còn thường xuyên cùng một số thầy thuốc có tâm khác đã thực hiện cấy chỉ chữa bệnh nhân đạo cho các cháu nhiễm chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị và đã có những chuyển biến nhất định.
Nhiều cựu chiến binh mắc bệnh mãn tính, bệnh nặng được chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ đã thoát khỏi sự hành hạ đau đớn mệt mỏi của bệnh.
Rất nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã vỡ òa niềm vui và viết thư cảm ơn ông. Với ông, mỗi lá thư một số phận, tuổi tác, ngành nghề, địa vị, quê hương… khác nhau, nhưng có điểm chung là bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với người thầy thuốc.

Ưu điểm của phương pháp cấy chỉ ưu việt, sợi chỉ sẽ tự tiêu sau ít ngày. Lần điều trị tiếp sau thường cách điều trị lần trước khoảng 15 - 21 ngày. Nếu bệnh nhẹ, có thể chỉ điều trị một lần cũng khỏi bệnh. Bệnh nặng và nhiều bệnh cùng lúc thì phải điều trị nhiều lần.
Dám nghĩ, dám làm, tin tưởng vào khả năng chuyên môn là đặc tính của ông Vinh.Bằng lòng nhiệt huyết và tài năng của mình đã xoa dịu nỗi đau, mang lại hạnh phúc, niềm tin cho từng số phận. Chất bộ đội cụ Hồ, với cái “tâm” cao quý của người thầy thuốc giúp ông học hỏi không mệt mỏi, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, nâng cao y thuật để giúp đời.
Năm 2008, sau hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, Thầy thuốc ưu tú - Đại tá – Bác sĩ Quách Tuấn Vinh trở về đời thường. Theo truyền thống của tổ tiên về hưu là mở trường chữa bệnh, còn ông mở trung tâm cấy chỉ và phục hồi chức năng, dạy cho các thế hệ sau kinh nghiệm, kiến thức công nghệ về cấy chỉ, nhĩ châm bằng chỉ khâu phẫu thuật cấy ghép vào huyệt đạo.
Ông cho biết: “Chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ như một cơ duyên trong cuộc đời tôi. Duyên may là tôi thấy được ưu điểm tuyệt vời và hiệu quả như là điều kỳ diệu mà cấy chỉ vào huyệt đạo mang lại”. Ở đời phải biết cho đi cái “Tâm” để nhận lại cái “Tình”. Hy vọng rằng, công nghệ cấy chỉ Bản sắc Việt do ông phát triển sẽ mang lại hạnh phúc và niềm tin yêu cuộc sống cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.
Thầy thuốc ưu tú Quách Tuấn Vinh từng là Chủ nhiệm Quân y (Tổng cục Chính trị), bác sĩ Phòng Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương I.
- Năm 2003 ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệuThầy thuốc ưu tú.
- Năm 2009, Tổng hội y dược học Việt Nam đã trao tặng Trung tâm cấy chỉ Phục hồi chức năng Minh Quang (12B Lý Nam Đế) kỷ niệm chương “Trái tim Vì sức khỏe người Việt”.
- Năm 2010, TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng ông biểu tượng Vàng “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”.
- Năm 2016 được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn ông vì có thành tích kế thừa, phát triển y dược cổ truyền.
Dương Hà

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật Tân
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.

Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt Nam
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH – Điểm nhấn của Vietnam Medipharm Expo năm 2025 diễn ra tới đây tại Hà Nội là việc tổ chức song song với VIREC 2025 – một triển lãm quốc tế lần đầu về chăm sóc, phục hồi chức năng người cao tuổi...

Nghìn ly sữa - nghìn hy vọng Báo Sức khỏe & Đời sống và Nutricare trao tặng bệnh nhi ung thư
Y tế - 11 giờ trướcSáng 15/9, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare đã tổ chức lễ trao tặng 40.000 ly sữa dinh dưỡng y học Leanmax Hope cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Người cao tuổi sống thọ nhưng cần sống khỏe: Không có 'thực phẩm thần kỳ' – Hãy ăn uống điều độ
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH - Đây là nội dung bác sĩ người Nhật Shun Kubo chia sẻ tại hội thảo "Nhận diện và quản lý các bệnh lý nguy cơ cao ở người trung và cao tuổi" vừa diễn ra tại Hà Nội

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.

Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I
Y tế - 1 ngày trướcSáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 3 ngày trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 6 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.