Chân dung các "tú ông" điều hành đường dây "Baby - Daddy" gắn mác sinh viên, nhân viên công sở
GiadinhNet – Các "Baby" (gái bán dâm) luôn được chào hàng là sinh viên, nhân viên công sở, còn các "Daddy" (khách mua dâm) phải trả dao động từ 3-10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận.
Chân dung các "tú ông" điều hành đường dây
Ngày 21/1, Người Lao động cho biết, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, ở Hà Nội), Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) và Phạm Sỹ An (21 tuổi) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, Nguyễn Trung Kiên là đối tượng quản lý điều hành nhóm "D…and Sexies", liên lạc với khách mua dâm và gái bán dâm; Bùi Anh Quân có vai trò cùng điều hành quán lý gái bán dâm "Babby" trên nhóm.
Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2021, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram "D…and sexies" mục đích môi giới giữa "Baby" và "Daddy" trên mạng Internet.

Nguyễn Trung Kiên (trái) và Bùi Anh Quân tại cơ quan công an.
Theo cơ quan công an, Kiên và Quân lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận, Quân tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, "Baby" phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên.
Công việc của Kiên là liên hệ với các "Baby" để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram "D… and sexies".
Ngoài các hoạt động trên nhóm "D… and sexies", Bùi Anh Quân còn quản lý nhóm "L… and sexies", "L… and sexies Vip", "L… chating group", với hơn 700 bài đăng liên quan đến "Baby". Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với "Baby" do An tìm được. Phạm Sỹ An là sinh viên Đại học, ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm.
Để khai thác nguồn "Baby", Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các "Baby" tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.
Phương thức hoạt động của đường dây và quá trình phá án
Cũng theo Người Lao động, đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5 (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) đã phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram có tên "D… and Sexies".
Nhóm - kênh môi giới này có khoảng 4.000 thành viên. Trong nhóm đăng các nội dung, quy định hoạt động; đăng tải và giới thiệu thông tin của các "Baby" có địa bàn hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội và luôn chào hàng các "Baby" là sinh viên, nhân viên công sở...
Các "Daddy" phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt "Baby" và thỏa thuận giá, sau đó nhà môi giới sẽ cho kết nối giữa "Daddy" và "Baby". Kết thúc hợp đồng, "Baby" sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khác cho các quản lý, môi giới. Số tiền "Daddy" phải trả dao động từ 3-10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận.
Để đối phó với lực lượng chức năng, quản lý nhóm chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và người bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telergam và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công. Tiền thanh toán nhóm này yêu cầu khách chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín.
Tiến hành điều tra, công an bước đầu xác định 2 đối tượng có hoạt động môi giới là Kiên và Quân với 7 gái bán dâm. 7 gái bán dâm đều thế hệ 9X, có các nickname gây sự tò mò với khách.
Ban chuyên án đã triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên. Tiến hành kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm. Tại Nghệ An, Ban chuyên án triệu tập 2 đối tượng môi giới Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An và khám xét tại nhà của Bùi Anh Quân.
Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.

Bị "lập bàn thờ" trên mạng với khoản nợ vay không phải của mình
Pháp luật gia đình - 23 phút trướcSau khi đồng ý vay tiền qua app, bên cho vay có quyền truy cập vào danh bạ, tin nhắn để khống chế người vay; một số người không liên quan cũng bị lập bàn thờ trên mạng xã hội.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P2): Hành trình thoát khỏi "yêu râu xanh" mang tên bố dượng
Pháp luật gia đình - 4 giờ trướcGiadinhNet - Được một cặp vợ chồng tốt bụng giúp đỡ, người phụ nữ đáng thương quyết định công khai câu chuyện của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền trên con đường tìm lại tự do cho chính mình.

Đội giá vé chung kết SEA Games cao gấp 30 lần, "phe vé" có bị xử phạt?
Pháp luật gia đình - 5 giờ trướcBạn đọc Dân trí thắc mắc: Tại sao người hâm mộ chân chính không mua được vé, còn chợ đen lại có vé bán, bán cao gấp 30 lần giá gốc? "phe vé" là nghề được hoạt động công khai rồi ư?

Vụ logo "xe vua" lại được đưa ra xét xử
Pháp luật gia đình - 7 giờ trướcMột cảnh sát giao thông và một thanh tra giao thông ra tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẳng định không nhận hối lộ để bảo kê cho xe quá tải

Nghi án hai bé gái bị bố dượng bạo hành ở Hà Nội
Pháp luật gia đình - 22 giờ trướcGiadinhNet - Ông bà nội cháu H.A. (10 tuổi) và cháu T.N. (8 tuổi) cho biết, cả hai bé đã nhiều lần bị bố dượng bạo hành đến mức có một cháu phải nhập viện. Bản thân mẹ đẻ 2 cháu bé cũng xác nhận về việc 2 con bị bố dượng có hành vi bạo hành.

Băng rừng giải cứu nữ sinh thoát khỏi cạm bẫy buôn người
Pháp luật gia đình - 23 giờ trướcCuộc điện thoại chập chờn mất sóng khiến anh Cà Văn Soản hoang mang lo lắng. Anh sợ Thủy sẽ bị người khác lừa bán sang Trung Quốc.

Khống chế, bắt giữ đối tượng dùng hung khí và tẩm xăng dọa giết vợ
Pháp luật gia đình - 23 giờ trướcGiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Thìn đã khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người đe dọa giết vợ.

Nghe cuộc gọi điện thoại, người phụ nữ mất hơn 250 triệu đồng trong tài khoản
Pháp luật gia đình - 1 ngày trướcGiadinhNet - Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ y tế gọi điện thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19.

Người đẹp 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt 500 triệu đồng
Pháp luật gia đình - 1 ngày trướcDo kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị đã hack Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Quảng Bình.

“Người đẹp bất động sản” khai gì sau khi lừa nhiều đại gia sa bẫy?
Pháp luật gia đình - 1 ngày trướcÂu Thị Thanh Hằng đăng tải trên mạng xã hội nhiều hình ảnh về cuộc sống giàu có như đi xe sang ở nhà xịn, check in các điểm ăn chơi sang chảnh để đánh bóng bản thân và kêu gọi các nhà đầu tư “chung vốn” để kinh doanh bất động sản, sau đó lừa đảo...

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổi
Pháp luật gia đìnhGiadinhNet - Bị bố dượng bắt đi khi còn là một đứa trẻ. 19 năm sau đó, cô phải sống trong địa ngục bên kẻ bắt cóc, chịu sự cưỡng hiếp, tra tấn tàn bạo mỗi ngày.