Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung đối tượng hiếp dâm, giết hại cô gái khuyết tật trên nương ngô

Thứ hai, 13:51 26/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Sẵn trong người có hơi men, Lủ đã khống chế, hiếp dâm rồi giết hại chị D. một cách dã man ngay trong nương ngô gần nhà.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lý Láo Lủ (SN 1995, trú xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm".

Nạn nhân trong vụ án này là chị L.M.D (SN 1989, cùng trú xã Thanh Bình). Điều đáng nói, nạn nhân bị khuyết tật bẩm sinh, câm, điếc, chân tay co quắp. Thi thể chị D. được phát hiện tại nương ngô sau nhà trong tình trạng quần áo xộc xệch, vùng đầu có nhiều vết thương.

Tại cơ quan công an, Lủ khai nhận ngày 22/10, Lủ có đi uống rượu. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi đi ngang qua bãi nương có dâu da rừng tại xã Thanh Bình thì nghe điện thoại của người quen. Lúc này, Lủ nhìn thấy chị D. đang đi nhặt quả dâu da rừng nên đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại với chị D.

Nghĩ là làm, Lủ tiến đến định cưỡng hiếp thì bị D. chống trả quyết liệt. Lúc này, Lủ đã nhặt đá rồi đập nhiều nhát vào đầu khiến chị D. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Lủ định bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Chân dung đối tượng hiếp dâm, giết hại cô gái khuyết tật trên nương ngô - Ảnh 1.

Đối tượng Lý Láo Lủ tại CQĐT. Ảnh: Công an Lào Cai

Liên quan đến vụ án trên, trưa 26/10, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thanh Bình cho biết, Lý Láo Lủ là người chưa có tiền án, tiền sự, sinh sống bình thường tại địa phương. Đối tượng sinh sống bằng nghề nông nghiệp. 

Lủ đã kết hôn và có một người con khoảng 3 tuổi. Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, tháng 6/2020, vợ chồng Lủ đã ly hôn, người con do vợ cũ chăm sóc, nuôi dưỡng. Kể từ khi gia đình tan vỡ, Lủ sống một mình và không có biểu hiện khác thường về tâm lý.

Về phía nạn nhân, chị D. vốn bị khuyết tật bẩm sinh. Điều đáng nói, giữa Lủ và chị D. có quan hệ họ hàng. Chính vì vậy hành vi tội ác của Lủ khiến người thân, lẫn dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.Lê

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top