Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung tú bà lừa thuê trẻ dưới 16 tuổi đóng "phim người lớn”cho nhóm đối tượng Trung Quốc

Thứ tư, 11:13 18/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù phát hiện hành vi sản xuất phim biến thái của người yêu, nữ sinh sa ngã này vẫn tiếp tay cho người tình và đồng bọn phạm tội.

Liên quan vụ việc một nhóm gồm 5 người quốc tịch Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam trong đường dây sản xuất phim khiêu dâm, ngày 18/9, trao đổi với Báo NLĐ, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Trước mắt, công an sẽ khởi tố về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Sau đó, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các hành vi của nhóm đối tượng trên gồm việc sản xuất "phim người lớn" và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo Đại tá Trần Mưu, Công an TP sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với nhóm người Trung Quốc trên. "Bởi họ thực hiện phạm tội có hành vi cụ thể, trong đó có cả việc đã lôi kéo cả người chưa đủ 16 tuổi để đóng phim nhạy cảm. Chính vì thế, công an sẽ chiếu theo pháp luật Việt Nam để xử lý. Phạm tội tại Việt Nam thì phải xử lý theo pháp luật Việt Nam chứ không có chuyện trục xuất về nước" – Đại tá Mưu khẳng định.

Chân dung tú bà lừa thuê trẻ dưới 16 tuổi đóng phim người lớn”cho nhóm đối tượng Trung Quốc - Ảnh 1.

Sầm Thị Sen và 5 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với 6 người gồm: Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đắk Cơ, Gia Lai).

Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng xác định, Sầm Thị Sen và Trương Huệ Mẫn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức hoạt động phi pháp này tại Đà Nẵng.

Được biết, Sầm Thị Sen đồng thời là người tình của Trương Huệ Mẫn được xác định là đối tượng quan trọng, là người đã trực tiếp dụ dỗ, thỏa thuận với các cô gái về việc đóng phim khiêu dâm.

Chân dung tú bà lừa thuê trẻ dưới 16 tuổi đóng phim người lớn”cho nhóm đối tượng Trung Quốc - Ảnh 2.

Đối tượng Sầm Thị Sen

Theo Báo Giao thông, Sầm Thị Sen quê gốc Sơn La, gia đình đi kinh tế mới và sinh sống tại Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Sen xuống Đà Nẵng học tiếng Trung Quốc.

Sau khi ra trường, Sen được Trương Huệ Mẫn thuê làm phiên dịch rồi trở thành người yêu của Mẫn. Sen là người đại diện để thuê nhà, mua sắm đồ dùng cho Mẫn và đồng bọn. Khi phát hiện đường dây sản xuất phim khiêu dâm của người yêu, Sen không những không ngăn cản mà tiếp tay cho Mẫn thực hiện các hành vi phạm pháp.

Từ tháng 2/2019, Sen đăng tuyển dụng trên Facebook nhằm tìm các cô gái trẻ đẹp để làm "việc nhẹ lương cao". Nhiều cô gái bị Sen dụ livestream gợi tình trên mạng xã hội của Trung Quốc. Để trấn an, Sen lừa những người này về các ứng dụng chỉ có người Trung Quốc xem được.

Từ những tư thế gợi tình để livestream, Sen tiếp tục dụ dỗ những cô gái dính bẫy đóng phim khiêu dâm với mức thỏa thuận từ 700 nghìn đồng (không quan hệ tình dục) và 1 triệu đồng (có quan hệ tình dục).

Để thu tiền từ việc đóng phim người lớn, nhóm đối tượng lập các tài khoản trên mạng xã hội có chức năng chia sẻ hình ảnh, clip, livestream, Người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua một tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc. Qua đó, nhóm đối tượng này đã trục lợi trên thân xác các cô gái số tiền lớn.

Chân dung tú bà lừa thuê trẻ dưới 16 tuổi đóng phim người lớn”cho nhóm đối tượng Trung Quốc - Ảnh 3.

Một góc “phim trường sex”. Ảnh: CAND

Theo Người đưa tin, Sen và người tình biết rằng, hành vi của mình là sai trái, nếu hoạt động ở Việt Nam trong thời gian lâu rất dễ bị phát hiện nên cảnh giác để đối phó.

Căn nhà được thuê ở luôn được khóa cửa. Các cô giá khi đến đây làm việc phải gọi điện cho Sen để xác nhận. Chỉ khi thấy không có ai theo dõi thì Sen mới mở cửa cho họ vào. Ngay sau đó, cửa lại được đóng, khóa cẩn thận.

Trong trường hợp phát hiện điều bất thường, Sen sẽ đuổi hết các cô gái này về, còn những người Trung Quốc di chuyển đến nơi khác. Để che giấu hành vi sai trái của mình, Sen cùng đồng phạm liên tục đổi chỗ ở.

Theo một điều tra viên cho biết, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra hành chính căn nhà nơi Sen và đồng phạm lưu trú, cả nhóm rất bất ngờ.

Đến nay, bước đầu, Sen đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Pháp luật - 9 giờ trước

Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?

Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'

Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Top