Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư

| Xã hội

GiadinhNet - Hết giờ làm việc tại tiệm cắt tóc, anh Pháp lại lên chiếc xe đạp được trang bị đầy đủ "đồ nghề" rồi rong ruổi khắp các con đường hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư.

Cứ mỗi tối hết giờ làm việc, anh Nguyễn Văn Pháp (SN 1996, quê Thừa Thiên Huế), hiện đang là quản lý tại một tiệm tóc nổi tiếng ở TP.HCM ăn uống rồi mua nước, bánh, sữa sau đó đạp xe với hộp đồ nghề phía sau rong ruổi khắp các con đường để hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 1.

Anh Pháp đạp xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 2.

Hộp đồ nghề phía sau xe anh chàng 9X.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 3.

"Mình chạy ngoài đường nè thấy ai tóc dài dài là mình ghé vô hỏi. Có nhiều người vui vẻ chấp nhận, nhưng cũng có nhiều người họ ngại lắm", anh Pháp nói.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 4.
Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 5.

Vừa hớt tóc, chàng trai này vừa trò chuyện rôm rả.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 6.

Anh Pháp tỉ mẩn hớt tóc cho "khách hàng".

Với anh, công việc này mang cho anh những trải nghiệm rất thú vị. Với mỗi một "khách hàng", họ sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện của họ, về hoàn cảnh gia đình hay một câu chuyện nào đó mà họ đã trải qua.

"Mình muốn sống chậm lại, gặp nhiều người hơn và lắng nghe những câu từ họ. Điều đó làm cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn, mình có nhiều trải nghiệm hơn." - anh Pháp trải lòng.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 7.

Với anh, công việc này mang cho anh những trải nghiệm rất thú vị.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 8.

Anh Pháp cho biết, anh không quan trọng việc cắt miễn phí hay lấy tiền, điều quan trọng đó là cái tâm với nghề, phải thật chỉn chu và bài bản.

"Cắt ở tiệm họ trả tiền nên khó khăn hơn. Còn ở đây mình cắt thoải mái hơn nhiều, và mình thấy vui vì điều đó", anh cho biết.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 9.

Mỗi người là một câu chuyện khiến cuộc sống của chang trai xứ Huế trở nên sinh động hơn.

Chàng trai 9X ở Sài Gòn và chiếc xe đạp hớt tóc miễn phí cho người vô gia cư - Ảnh 10.

Những câu câu chuyện rôm rả, những tiếng cười giòn tan của anh Pháp và người vô gia cư như xóa tan mọi khoảng cách giữa con người với nhau. Ở đấy chỉ còn lại một anh thợ nhiệt huyết với trái tim lương thiện và những "khách hàng" trải lòng về câu chuyện của mình.

Khi được hỏi về dự định sắp tới, anh Pháp chia sẻ đang chế một chiếc xe Cub 50 thành xe cắt tóc để đi được nhiều con đường hơn, đi xa hơn, đến với tỉnh khác.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 30/7: Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Tin sáng 30/7: Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Xã hội -

GĐXH - Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Từ năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được áp dụng tới 100% các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, kể cả công lập và ngoài công lập.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.