Châu Á đối mặt với “bùng nổ tiểu đường”
Một nghiên cứu mới cho thấy, tiểu đường đang là một vấn đề toàn cầu với hơn 60% trong tổng số trường hợp xảy ra ở châu Á.
Nghiên cứu do Hiệp hội Báo chí Y khoa Mỹ đưa ra. Theo đó, căn bệnh này đang tấn công những người châu Á trẻ hơn, ít béo phì hơn so với người phương Tây.
Nghiên cứu nhấn mạnh, số người mắc tiểu đường có thể tăng tới 1/3 vào năm 2025, và các quốc gia thu nhập thấp, trung bình chịu ảnh hưởng nặng nề. Chi phí điều trị bệnh khá đắt đỏ và có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế châu Á.
Theo kết quả nghiên cứu, xu thế bệnh tiểu đường ở châu Á chỉ tác động bởi nhiều yếu tố từ di truyền tới khác biệt văn hoá, từ hút thuốc lá đến tỉ lệ thành thị hoá.
Trong khi ở phương Tây, bệnh tiểu đường tuýp 2 thường là hậu quả từ chế độ ăn uống, tuổi tác và béo phì thì những bệnh nhân tiểu đường tại châu Á lại ở độ tuổi tương đối trẻ và dường như ít phải vật lộn với vấn đề tăng cân.
Dẫn chứng các con số từ Hiệp hội Tiểu đường Quốc tế, các nhà nghiên cứu cho biết, những người từ Nhật Bản tới Pakistan nói chung có tỉ lệ béo (hay béo phì) tương đối thấp, nhưng lại gặp vấn đề tương tự hay thậm chí mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn ở phương Tây.
Vấn đề là mặc dù tỉ lệ béo phì ở châu Á tương đối thấp, nhưng chế độ ăn thay đổi, kiểu sống ít vận động cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã gây ra tình trạng trên.
Khác biệt tuổi tác trong số người mắc tiểu đường giữa phương Đông và phương Tây cũng là điều đáng nói. Ở phương Tây, người mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất ở độ tuổi 60 - 79 so với 20 - 59 tuổi ở châu Á.
Nghiên cứu nhấn mạnh, xu thế này có lẽ là kết quả của cả tỉ lệ sinh thấp và chế độ thừa dinh dưỡng.