Linh mục Tây Ban Nha Miguel Pajares đã được sơ tán khỏi Liberia vào tuần trước và trở về Tây Ban Nha. Báo cáo cho thấy ông đã được dùng ZMapp - loại thuốc thử nghiệm chống lại bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, nhưng chưa được thử nghiệm trên con người.
Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận họ đã nhận được một kiện thuốc do Mỹ sản xuất cho ông Pajares nhưng bệnh viện lại không thông báo vào hôm thứ Ba cho dù nó đã được sử dụng.
Theo thông tin cho biết, trước đó linh mục đã được truyền huyết thanh, thúc đẩy phản ứng miễn dịch của cơ thể với các kháng thể Ebola.
Nhân viên cứu trợ và các bác sĩ đã chuyển linh mục này từ một chiếc máy bay và để lên xe cứu thương khi ông rời khỏi căn cứ không quân Torrejon de Ardoz, gần Madrid, Tây Ban Nha. Hai nhân viên cứu trợ của Mỹ cũng được cho dùng ZMapp sau khi bị nhiễm virus Ebola tại Liberia. Tình trạng sức khỏe của họ được cho là cải thiện nhưng không có cách nào để biết liệu có phản ứng thuốc nào khác hay họ đang phục hồi một cách tự nhiên như những người sống sót khác.
Các nhân viên cứu trợ và bác sĩ chuyển Miguel Pajares từ một chiếc máy bay lên xe cứu thương khi ông rời khỏi căn cứ không quân Torrejon de Ardoz, gần Madrid, Tây Ban Nha
Công ty sản xuất ZMapp cho biết đến nay thuốc của họ mới chỉ được sử dụng cho các bác sĩ ở 2 quốc gia Tây Phi và 2 nhà truyền giáo người Mỹ bị mắc Ebola khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tác dụng của loại thuốc thử nghiệm này đến đâu trong việc tiêu diệt virus Ebola.
Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức một cuộc họp để tranh luận về đạo đức của việc sử dụng một loại thuốc mà chưa được kiểm tra kỹ lưỡng trong nỗ lực để điều trị Ebola, khắc phục những rủi ro từ các tác dụng phụ phổ biến tràn lan của bệnh.
Ebola đã làm chết khoảng 60% số người bị nhiễm bệnh, cho đến nay đã có hơn 1.000 người bị thiệt mạng, chủ yếu là ở Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria.
Lan Dương/Independent