Châu Tấn ở tuổi 49: Sự nghiệp thăng hoa nhưng vẫn cô đơn sau 8 cuộc tình
Nói đến Châu Tấn – một trong tứ đại hoa đán của Trung Quốc, người hâm mộ luôn dành cho cô những ấn tượng tốt về cả kỹ năng diễn xuất lẫn phong cách thời trang, nhưng đường tình thì không hề suôn sẻ.
Kỹ năng diễn xuất và danh tiếng của Châu Tấn luôn rất tốt từ trước đến nay khiến người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều, tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.
Mọi người thường ca ngợi cô là "Thiên tài", "Linh hồn", "Phù thủy” trong diễn xuất và luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân cũng như bảng xếp hạng thu nhập của người nổi tiếng ở Trung Quốc.
Đường tình cảm của cô lại không rực rỡ như sự nghiệp, mà gập ghềnh, thăng trầm suốt từ thời trẻ đến nay. Trong đó, nhiều mối tình đã kết thúc trong thất bại và cuộc hôn nhân gần đây nhất với Cao Thánh Viễn cũng đã kết thúc trong một thông báo chính thức với truyền thông. Những cuộc tình của cô từng là chủ đề bàn tán của mọi người lúc trà dư tửu hậu và được công chúng biết đến nhiều.
Tuy nhiên, đa số người hâm mộ đều có chung cảm nhận rằng những thành tựu trong sự nghiệp và kinh doanh của cô mới đáng khen ngợi hơn.
Sự nghiệp diễn xuất, “giống như được trời đuổi theo và đút cho ăn”
Khi Châu Tấn còn đi học, cô từng phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt bằng cách chụp ảnh lịch treo tường, khi đó nếu một bức ảnh được dùng, cô sẽ kiếm được 20 tệ.
Năm 1991, đạo diễn Tạ Thiết Ly phát hiện ra Châu Tấn qua bức ảnh trên một cuốn lịch nên đã tìm cô để mời hợp tác thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay "Cổ mộ hoang trai".
Năm 1994, một bức ảnh bìa tạp chí của Châu Tấn chụp đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Tạ Diên nên đã đề nghị cô hợp tác thực hiện bộ phim "Nữ nhi hồng", lúc này Châu Tấn đã nhận được mức lương 800.000 nhân dân tệ cho bộ phim.
Sau đó, cô tham gia "Sông Tô Châu", “Đại Minh cung từ”, “Quýt chín rồi”, “Nhân gian tứ nguyệt thiên”, "Như sương như mưa lại như gió"… để lại nhiều vai diễn kinh điển, ấn tượng.
Năm 2004, trong phim "Bảo bối đang yêu" do Châu Tấn đóng vai chính và "Dạ tiệc đêm" năm 2006, mức lương của của cô đã vượt quá 3 triệu nhân dân tệ.
Sau đó, Châu Tấn cũng liên tiếp tham gia các bộ phim như “Nếu yêu”, “Họa bì”, “Long môn phi giáp”, “Phong thanh” đều được chú ý mạnh mẽ với danh tiếng và doanh thu phòng vé tốt đồng thời giành được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm này.
Năm 1999, Châu Tấn 25 tuổi đã giành được giải thưởng đầu tiên trong đời, với vai chính trong phim "Sông Tô Châu", cô bất ngờ đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Paris lần thứ 15.
Trần Khải Ca khi đó từng nói: "Châu Tấn là một nhà giao tiếp tâm linh"; Phùng Tiểu Cương nhận xét: "Trong số các nữ diễn viên thế hệ mới, Châu Tấn là số 1"; Trương Kỷ Trung bình luận: "Diễn viên như Châu Tấn là một thiên tài". Từ Khắc thì khen ngợi: "Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong danh sách nữ diễn viên đại lục yêu thích của tôi".
Năm 2014, Châu Tấn trở lại làng truyền hình và đóng vai chính trong "Cao lương đỏ", đứng đầu với mức cát-xê 30 triệu nhân dân tệ, bộ phim gần đây nhất là “Như Ý truyện” mà cô đóng chính được đồn đoán là có mức lương lên tới 90 triệu nhân dân tệ, và sau đó được tiết lộ mức lương thực tế nhận về tay là 53 triệu nhân dân tệ.
Không hiểu cổ phiếu, chỉ thích đầu tư bất động sản
Vấn đề quản lý tài chính là một trong những khuyết điểm lớn nhất của Châu Tấn, cũng giống như diễn xuất là điểm mạnh của cô vậy.
Khi Châu Tấn còn ở Hoa Nghị, các nghệ sĩ dưới trướng Hoa Nghị đã đăng ký mua cổ phiếu ban đầu của công ty trước khi niêm yết, chẳng hạn như Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng… Sau khi niêm yết, giá trị của cổ phiếu này đã tăng vọt.
Tuy nhiên, với tư cách là "chị cả của Hoa Nghị", Châu Tấn đã không đăng ký mua cổ phiếu. Cô từng nói rằng "Tôi không hiểu cổ phiếu và không dám tùy tiện đụng vào, cũng không quan tâm đến tiền bạc và không tham gia vào quản lý tài chính. Chính bố mẹ tôi là người quản lý tài sản". Điều này khiến cô hoàn toàn bỏ lỡ một cơ hội gia tăng tài sản một cách dễ dàng ở thời điểm đó.
Tuy nhiên, cô đã lao vào việc mua trái phiếu kho bạc và các quỹ, đồng thời đầu tư vào rất nhiều bất động sản. Theo báo cáo công khai của giới truyền thông, số liệu thống kê chưa đầy đủ về bất động sản đứng tên Châu Tấn bao gồm: Một căn hộ cao cấp ở khu vực đắc địa nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) trong những năm đầu sự nghiệp.
Năm 2006, cô mua một biệt thự sang trọng trong khu biệt thự ở Trường Bình, Bắc Kinh, biệt thự có sảnh đủ chỗ cho 30 người tổ chức tiệc, bể bơi riêng, vườn sau rộng rãi, sân tennis…
Cô còn sở hữu một khu nhà tứ hợp viện gồm sân riêng, cửa riêng ở Bắc Kinh. Nghe nói khu nhà này thuộc khu dân cư được bảo vệ, có ít nhất 13 phòng, gần tuyến tàu điện ngầm số 6 và có một nhà để xe độc lập kèm theo...
Mở rộng lãnh thổ kinh doanh và rất phát tài
So với các nữ diễn viên khác trong Tứ đại Hoa đán hay Song Băng của Trung Quốc, Châu Tấn tương đối thờ ơ với việc kinh doanh, nhưng cô vẫn có một số kế hoạch kinh doanh cụ thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Sau khi kết hôn với Cao Thánh Viễn vào năm 2014, Châu Tấn đã có những bước chuyển mình lớn trong lĩnh vực kinh doanh.
Cùng năm đó, Châu Tấn cũng có một bước đột phá mới trong sự nghiệp, lần đầu tiên cô thay đổi danh tính từ diễn viên trở thành nhà sản xuất và sản xuất bộ phim "Cùng Anthony trải qua năm tháng dài đằng đẵng".
Đường tình lận đận, qua 8 mối tình nhưng vẫn lẻ bóng
Châu Tấn là một trong tứ tiểu hoa đán, trải qua 8 mối tình nhưng vẫn chưa kết hôn, chuyện tình của cô lận đận như thế nào?
Năm Châu Tấn 19 tuổi đã đến Bắc Kinh một mình, đi theo một người đàn ông tên là Đậu Bằng. Anh cũng là em trai của nhạc sĩ Đậu Duy.
Đậu Bằng dấn thân vào âm nhạc, còn Châu Tấn khao khát tự do nên cả hai đã đến với nhau. Vì ước mơ và kế sinh nhai của mình, Châu Tấn đã chạy đôn chạy đáo ở nhiều hãng phim khác nhau. Nhưng đến khi tình hình kinh tế khá lên, hai người lại chia tay. Có thông tin cho rằng Đậu Bằng không muốn Châu Tấn thường xuyên đảm nhận các vai diễn mà cô muốn.
Đối mặt với tình yêu và ước mơ, Châu Tấn đã chọn ước mơ theo đuổi sự nghiệp. Mối quan hệ 5 năm với Đậu Bằng đột ngột kết thúc.
Vài năm sau, Châu Tấn gặp Giả Hoành Thanh trong đoàn làm phim Sông Tô Châu.
Lúc này Giả Hoành Thanh đã nổi tiếng, hai người quen biết nhau trong quá trình quay phim, cuối cùng phải lòng nhau nên đến với nhau rất thuận lợi.
Đáng tiếc, hai người phải chia tay vì bạn trai tiếp theo của cô, Phác Thụ, vì Giả Hoành Thanh nhìn thấy bộ quần áo mà anh đưa cho Châu Tấn lại được Phác Thụ mặc khi vô tình xem TV, cuộc tình tay ba đã từ đó mà bị lộ.
Hoành Thanh cũng trực tiếp đuổi Châu Tấn ra khỏi nhà. Dù cả hai đã chia tay nhưng Hoành Thanh đã mang đến bước ngoặt cho sự nghiệp của Châu Tấn.
Bởi vì Châu Tấn đã gặp Phác Thụ, cả hai trở thành bạn bè khi cùng hợp tác trong phim “Năm ấy hoa nở” cùng với tình tiết lộ scandal mượn áo ở trên. Nhưng không lâu sau, Châu Tấn cũng chia tay Phác Thụ. Sau mối tình này, Châu Tấn cũng không cảm thấy buồn lâu.
Châu Tấn và Lý Á Bằng.
Châu Tấn và Lý Á Bằng đóng chung trong "Anh hùng xạ điêu" và nảy sinh sự ngưỡng mộ lẫn nhau.
Châu Tấn hết lời ca ngợi Lý Á Bằng, mọi ngôn từ đều ngọt ngào như mật ong. Đáng tiếc sau đó, Lý Á Bằng không có tình cảm thật sự với cô, lấy lý do bận rộn rồi đường ai nấy đi. Chỉ là trong làng giải trí có quá ít tình yêu đích thực mà thôi. Có quá nhiều mối tình lãng mạn của những người nổi tiếng và nghệ sĩ, và nhiều người trong số họ cuối cùng cũng phải chia tay.
Ngay cả những “cậu vàng, cô ngọc” được ngoại giới sủng ái cũng không thể trường tồn mãi mãi. Theo cách này, Châu Tấn và Lý Á Bằng đã không còn là cặp đôi nữa.
Tiếp theo, Châu Tấn bắt đầu hẹn hò với Đại Tề, một stylist người Đài Loan. Một người là cô gái yêu cái đẹp, còn người kia là một stylist đa năng, giữa hai người có vô số chủ đề có thể nói chuyện cùng nhau.
Trong giới giải trí, Châu Tấn nổi tiếng thẳng thắn, nhiều người không muốn tiết lộ đời tư, nhưng Châu Tấn yêu ai thì sẽ cho cả thiên hạ biết.
Tuy nhiên, mối tình kéo dài 6 năm này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, lý do chia tay là sum vầy thì ít mà chia ly thì nhiều.
Tống Ninh là người mẫu kiêm diễn viên nhạc rock. Cần phải nói rằng Tống Ninh là người ít nổi tiếng nhất trong số bạn trai của Châu Tấn. Khí chất của anh quả thực khó sánh được với Châu Tấn đang phong độ ngời ngời, nhưng mối tình tưởng như không có kết quả này lại đơn thuần mà trong sáng. Họ yêu nhau rồi lại chia tay.
Châu Tấn và Hoàng Giác gặp nhau vào năm 1995. Khi đó, cả hai đều đang khiêu vũ và họ thường đi cùng nhau vì mối quan hệ công việc.
Theo tin đồn, cả hai phải lòng nhau vì từng hợp tác trong "Bảo bối đang yêu”. Hoàng Giác từng nói cảm ơn Châu Tấn, cô ấy giống như một tinh linh, nếu không có Châu Tấn, anh sẽ không có được ngày hôm nay.
Có thể nếu là người khác, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nhưng Châu Tấn lại tin chắc vào vẻ đẹp của tình yêu, cô không chịu nhượng bộ, muốn kết hôn nhất định phải lấy người mình yêu.
Châu Tấn và Cao Thánh Viễn.
Và rồi, Châu Tấn gặp Cao Thánh Viễn, một ngày tháng 5, cô tuyên bố yêu lại vào lúc 1:30 sáng, cô không hề cảm thấy mệt mỏi mà chỉ khao khát hạnh phúc, vậy nếu thất bại thì sao, 7 lần rồi nhưng ngọn lửa tình trong tim mãi mãi không tắt.
Cuộc tình thứ 8 lại tiếp nối, chỉ mới 70 ngày kể từ khi cả hai công khai yêu đương đã quyết định chốt lịch kết hôn, Châu Tấn vốn luôn dám yêu dám hận đã kết hôn trong cái gọi là "tình yêu sét đánh".
Không ngờ, tình yêu của họ, đến quá nhanh và đi quá vội, hai người quyết định ly hôn.
Đến nay, ở tuổi 49, Châu Tấn vẫn là người phụ nữ độc thân vui vẻ.
9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.
Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcGĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.
Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗi
Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.
Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệt
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại VTV 3 trong "Cuộc hẹn với tháng Ba", sự xuất hiện của ông cũng mang một ý nghĩa lớn khi đúng dịp VTV3 kỉ niệm 30 năm ngày thành lập.
Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hội
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.
Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.
Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Phương Oanh bất ngờ tiết lộ có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến. Diện mạo của chị gái Tân Hoa hậu khiến fan sắc đẹp bất ngờ.
Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.
Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.
Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung mạnh mẽ và có phần độc đoán, cay nghiệt trong phim "Bước chân vào đời". Ngoài đời, chị là một người mẹ không áp đặt con nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'
Câu chuyện văn hóaDù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.
