Chế xe đạp điện không săm từ ván ép, đồ cũ

| Xã hội

Xe đạp điện không săm được làm hoàn toàn thủ công từ ván và thiết bị điện tử cũ là sản phẩm “độc” của Huỳnh Phước Đức, sinh năm 1992, ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam).

Chiếc xe đạp điện được hình thành từ những vật liệu đơn giản, nhưng khả năng ứng dụng rất cao. Xe chạy với tốc độ 25 km/h, trọng lượng 60 kg và phát huy tối đa khi sạc đủ năng lượng như bất cứ một chiếc xe đạp điện nào.

 

Huỳnh Phước Đức bên xe đạp điện không săm. Ảnh: N.T.

Tuy nhiên, chiếc xe đạp điện không săm này được Đức thực hiện hoàn toàn bằng ván ép 8 li. Đức mua từng tấm ván và đóng lại thành khung xe. Các thiết bị như ắc quy, bình điện, mô tơ… đều được Đức mua lại từ xe đạp điện cũ cùng với dàn pin siêu sáng. Điều đặc biệt là xe đạp điện này không có săm xe.

Đức cho biết: “Các ổ bi phía dưới sẽ nâng đỡ giàn chiếc xe, chúng ăn khớp với các bánh răng và dây xích”. Còn lại các bộ phận như giỏ xe, bàn đạp đều làm bằng ván. Thời gian thực hiện trong một tháng, chi phí 7 triệu đồng. Đức cho biết: “Em cho các bạn chạy thử và đã bán được một số sản phẩm. Rất nhiều người thích thú vì sự độc đáo của nó”.

Đang học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đức bỏ ngang chuyện học để theo đuổi đam mê chế tạo những sản phẩm có tính ứng dụng. Nhiều năm qua, Đức cho ra đời sản phẩm đồng hồ bằng tre, đèn học bằng ống nhựa, vỏ điện thoại bằng giấy báo, đàn ghi ta bằng tre. Nhiều loại đồng hồ tre của Đức được bán với giá khoảng 400.000 đồng. “Bộ máy bên trong đồng hồ thì em đi mua, riêng khung bên ngoài và dây đeo, em làm bằng tre”, Đức cho biết.

Huỳnh Phước Đức thích thú với sản phẩm tre từ khi mới học lớp 8. Cậu học trò nhỏ đã sáng tạo ra những mô hình nhà tre nhỏ để bán cho khách với giá 200.000 đồng. Đức cho biết: “Lớn lên tại làng dừa nước Cẩm Thanh, người dân bao đời sống bằng tre, dừa, em muốn đem những sản phẩm quảng bá đến khách quốc tế về quê hương của mình”. Năm 2016, Đức sẽ mở xưởng thủ công mỹ nghệ bằng tre.

 

Theo Nguyễn Trang/Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.