Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chém gió” thỏi chì thành thiên thạch, lừa 2 tỷ đồng của đại gia

Thứ tư, 19:27 25/09/2013 | Pháp luật

“Chém gió” thỏi chì thanh thiên thạch, Bùi Minh Phụng cùng đồng bọn bày đủ chiêu trò lừa đảo để chiếm đoạt của nữ đại gia 2 tỷ đồng.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Phụng (SN 1975, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh Kiên Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường 1 tỷ 150 triệu đồng cho bị hại.

“Chém gió” thỏi chì thành thiên thạch, lừa 2 tỷ đồng của đại gia 1
Bằng kịch bản tinh vi, nhóm của Phụng đã "chém gió" thỏi chì thành thiên thạch để lừa nữ đại gia 2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, khoảng năm 2009, thông qua bạn bè Bùi Minh Phụng quen biết với Võ Quang Trực và Phạm Trọng Duân. Sau khi một thời gian chơi với nhau, Phụng rủ Duân và Trực tham gia lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán thiên thạch.

Trong đó Duân được phân công nhiệm vụ đóng giả làm nhân viên kiểm định của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (Nasa) và có mang theo một tấm kính để thử thiên thạch, rồi mua lại thiên thạch giá cao. Phụng đóng vai trò là người cần bán thiên thạch. Trực có nhiệm vụ tìm người mua nhiều tiền để giới thiệu cho Phụng.

Để không bị nghi ngờ Phụng chuẩn bị cho Trực một bộ dụng cụ thử thiên thạch gồm: 1 ống nhiệt kế và 1 tấm kính đã bị rạn nứt để khi thử thiên thạch thì nhanh tay đổi lấy tấm kính của Duân. Khách hàng muốn thử xem thiên thạch thật hay giả thì phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng tiền mặt.

Khoảng 9/2011, Duân bắt mối được với chị Nguyễn Ngọc Lan và giới thiệu mình là nhân viên của Công ty hàng không vũ trụ Mỹ (NaSa) cần mua thiên thạch với giá 95 triệu USD/kg. Đến tháng 11/2011, Trực tiếp cận với chị Lan và giới thiệu cần bán thiên thạch với giá 75 triệu USD/kg và không quên giới thiệu nếu cần xem và thử thiên thạch thật hay giả thì phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng.

Thấy giá bán của Trực rẻ và có thể kiếm lời nếu mua về bán cho Duân nên chị Lan đồng ý mua. Đúng như kế hoạch đã định sẵn, Trực đi thuê nhà ở phường Hiệp Thành, quận 12, giả làm nhà của mình cũng như địa điểm giao dịch. Khoảng 8h, ngày 29/11/2011, Trực điện thoại cho chị Lan và người nhà mang tiền đến địa chỉ trên để thử thiên thạch.

Tại đây, Trực và đối tượng tên Ba (không rõ lai lịch) đóng giả làm cha của Phụng chuẩn bị trước một thỏi chì nặng khoảng 3kg và nói đó là thiên thạch. Trực lấy cớ không hợp tuổi nên không cho Duân và người nhà chị Lan vào nhà xem thử.

Trong nhà nhân lúc chị Lan không để ý nên Phụng nhanh tay tráo tấm kính đã chuẩn bị trước sau đó yêu cầu chị Lan mở ra xem thì thấy tấm kính đã bị rạn nứt. Chị Lan đưa kính ra ngoài cho Duân xem và được xác định đó là thiên thạch.

Trực nhận lấy 2 tỷ đồng của chị Lan ghi biên nhận với tên giả là Vũ Mạnh Đức. Nhận tiền xong, Trực và Phụng lấy lý do đói bụng đi ra ngoài rồi cùng đồn bọn tẩu thoát. Phụng chia cho Trực 400 triệu đồng, Duân 450 triệu đồng. Do không thấy Duân, Trực và Phụng quay lại, chị Lan đã biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Ngày 21/12/2011, Trực bị bắt giữ, ngày 6/9/2012 Duân đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú, còn Bùi Minh Phụng bỏ trốn và đến ngày 7/6/2013 bị bắt theo lệnh truy nã.

Hai bị cáo Võ Quang Trực và Phạm Trọng Duân đã bị đưa ra xét xử và bị tòa tuyên phạt trước đó.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top