Chém trọng thương đối thủ vì mâu thuẫn trong quán hát

| Pháp luật

GĐXH – Trong khi đi hát karaoke, mâu thuẫn xảy ra trong nhóm hát, đối tượng Hiếu cầm kiếm đâm trọng thương bạn.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú tại thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) 8 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hiếu sinh ra trong một gia đình có hai anh em (Hiếu là con đầu), bố làm ruộng, mẹ làm công nhân khu công nghiệp. Năm Hiếu 18 tuổi thì bố bị bệnh chết, một mình mẹ Hiếu gồng gánh cho cả gia đình.

Ngày 19/02/2022, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hơn 02 tháng, Nguyễn Văn Hiếu cùng các bạn đến quán Karaoke Bọt hát. Trong lúc hát giữa Hiếu với Trương Trọng Thiện (SN 1998), Trương Trọng Thương (SN 1998), cùng trú tại thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá xảy ra mâu thuẫn xô xát, đánh nhau. Được mọi người can ngăn nên cả nhóm không hát nữa, ra về.

Nạn nhân bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trong quán hát - Ảnh 1.

Hiếu đâm bạn trọng thương vì mâu thuẫn trong quán hát (ảnh minh họa)

Vẫn còn ấm ức trong lòng nên Hiếu đi về nhà lấy một kiếm tự chế dài khoảng 50cm rồi quay lại quán Karaoke tìm gặp Thiện và Thương. Vừa giáp mặt, hai bên tiếp tục xô xát, đánh nhau, Thiện cầm một đoạn gậy gỗ đánh Hiếu, Thương dùng chân tay đấm đá. Bị đánh hội đồng, Hiếu dùng kiếm tự chế đâm Thương hai nhát khiến nạn nhân bị tổn hại 77% sức khỏe.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo: rượu, bia, chất có cồn, luôn tác động đến cảm xúc và hành vi của người uống rượu, làm người sử dụng rơi vào tình trạng có những hành vi thiếu kiểm soát. 

Mỗi người cần hạn chế việc uống rượu, bia, chất có cồn. Khi uống rượu bản thân phải luôn đề ra cho mình một nguyên tắc, một giới hạn, không để rượu làm mình bị mất kiểm soát; không ép người khác uống rượu, để tránh vi phạm pháp luật.


Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.