Chị gái hay đưa bạn trai về phòng, em muốn dọn ra ở riêng nhưng chị không cho

| Tâm sự

Có một người chị gái ích kỷ như vậy thì em phải làm sao đây?...

Mọi người có chị gái không? Tình cảm của mọi người với chị gái như thế nào, hòa thuận hay mâu thuẫn? Em thì càng ngày càng xa cách với chị, không biết là do em trẻ con hay do chị ấy quá ích kỷ nữa...

Chị gái hơn em 6 tuổi, bố mẹ bảo đấy là vì ngày xưa kế hoạch hóa nên nhà nào cũng vậy. Cách nhau 6 tuổi cũng có cái tốt, chị gái học lớp 1 thì em ra đời, quần áo có thể mặc lại của chị, sách vở cũng được dùng lại nên bố mẹ đỡ tốn. Chị tốt nghiệp đại học thì em chuẩn bị vào lớp 12, chị đi làm thì em mới là sinh viên năm nhất.

Bố mẹ bảo chị thuê nhà trọ gần trường em học để đi lại cho tiện, chị có xe máy rồi nên có thể chạy đến công ty xa một chút. Hồi đầu hai chị em ở chung rất vui vẻ, nhưng được khoảng 1 năm thì những rạn nứt bắt đầu. Đó là khi chị gái em có bạn trai.

Chị hay đưa người yêu về phòng chơi, nhiều hôm em phải nấu cơm rồi tự dọn dẹp trong khi 2 anh chị chẳng làm gì. Họ cứ ngồi cười đùa rồi ôm nhau xem phim rất thân mật, chẳng quan tâm đến sự tồn tại của em. Phòng thì có mỗi 18 mét vuông, em ngồi ở bàn mà trên giường anh chị cứ ôm ấp khiến em ngại quá phải ra ngoài.

Thấy không thoải mái nên em bảo chị nếu bạn trai tới thì nhắn em để em ở ngoài, hôm nào em đi học thì nhớ báo trước để em ngồi cafe đợi đến khi anh kia về. Chị có vẻ vui vì không có "kỳ đà" cản mũi nữa. Đi làm về là anh chị ở rịt trong phòng với nhau.

Chị gái hay đưa bạn trai về phòng, em muốn dọn ra ở riêng nhưng chị không cho- Ảnh 1.

Bạn trai của chị dạo này cũng càng lúc càng vô duyên, cuối tuần em nghỉ học ở phòng mà anh ấy đến chơi hồn nhiên như nhà mình vậy. Ngồi ăn cơm anh ấy kêu nóng, lột luôn áo ra cởi trần làm em xấu hổ phải quay đi chỗ khác. Xong anh ấy còn hút thuốc trong phòng nữa. Em đành bỏ ra ngoài đi chơi với bạn, đắn đo mãi mới nhắn tin cho chị để nhắc chuyện hai người yêu đương hơi thái quá. Tưởng chị sẽ lắng nghe, nhưng không ngờ chị nhắn tin lại chửi em té tát.

Em liền gọi điện tâm sự với mẹ, dặn mẹ đừng nói chị rồi mà cuối cùng mẹ gọi hẳn chị về nhà để mắng. Chị tức giận nên đòi đuổi em đi không cho ở chung nữa, bắt em xin tiền bố mẹ dọn ra riêng. Em buồn quá nên nằm khóc, chị lại mắng em là con mách lẻo, suốt ngày khoe mẹ như trẻ con.

Mấy hôm nay em cũng lên mạng tìm phòng khác để chuyển, nhưng đến lúc nói với chị rằng sang tháng dọn đi thì chị lại lồng lên không cho em đi. Em hỏi lý do tại sao thì chị bảo em “dốt” không có kinh nghiệm sống, phải ở đây để chị quản lý thay bố mẹ. Thực sự em rất mệt mỏi và khó chịu. Chị vẫn lôi bạn trai về phòng và không quan tâm gì đến cảm xúc của em cả.

Có người chị ích kỷ như vậy thì em nên làm gì để không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình? Nhiều lúc em chẳng hiểu chị ấy có coi em là người thân ruột thịt không nữa...

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.