Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử phải an toàn và minh bạch

| Y tế

GiadinhNet - Việc tiêm vaccine COVID-19 phải triển khai nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, nhưng phải an toàn, công bằng, hiệu quả. Mọi công tác liên quan tiêm chủng phải được công khai, minh bạch để người dân biết, giám sát, phối hợp và đồng hành trong chiến dịch này.

Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử phải an toàn và minh bạch - Ảnh 1.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, nhấn mạnh khi kết luận phiên họp đầu tiên của BCĐ kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ sáng 2/7.

Chuẩn bị "phương án tác chiến" chi tiết

Bộ trưởng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các địa phương đóng vai trò quan trọng. Ông nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng "không được bỏ phí bất cứ liều vaccine nào" và nguyên tắc "tiêm tới đâu an toàn tới đó".

"Thời gian qua, việc triển khai tiêm thí điểm và thường quy đã làm rất tốt yêu cầu này" – Bộ trưởng nói.

Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử phải an toàn và minh bạch - Ảnh 3.

BCĐ Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 họp phiên đầu tiên. Ảnh: Trần Minh

Trong lộ trình cung ứng vaccine, hiện Việt Nam đã có các hợp đồng, thoả thuận cung ứng trong năm 2021 (hiện đã có khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam), nhưng tình trạng khan hiếm vaccine xảy ra trên quy mô toàn cầu (trong tháng 6-9/2021), do đó, lộ trình vaccine về Việt Nam cũng sẽ có tình trạng trễ chung.

Cùng đó, lượng vaccine về sẽ không đều theo từng tháng mà dồn về những tháng cuối năm nhiều hơn nên đòi hỏi Chiến dịch phải thực hiện nhuần nhuyễn, trôi chảy, hiệu quả và nhanh chóng.

Với cung ứng, vận chuyển, bảo quản, cung cấp vaccine, Bộ trưởng nhấn mạnh cần  sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ Quốc phòng, Y tế, GTVT và Công an, đảm bảo vaccine từ Trung ương về các kho tại các Quân khu hay kho của Chương trình Tiêm chủng mở rộng phải được quản lý, giám sát chặt chẽ đúng theo yêu cầu từng loại vaccine.

"Chúng tôi đã yêu cầu các lực lượng bàn bạc, thảo luận, lên "phương án tác chiến" vận chuyển, bảo quản rất chi tiết" – Bộ trưởng nói.

Trong tháng 7 phải khám sàng lọc xong người được tiêm

Trên nguyên tắc quan trọng là "tiêm tới đâu an toàn tới đó", Bộ trưởng khẳng định tiểu ban An toàn tiêm chủng phải nhanh chóng đào tạo tập huấn về an toàn tiêm chủng, tổ chức tiêm an toàn, xử lý phản ứng không mong muốn cho các cơ sở y tế toàn quốc; cho toàn bộ lực lượng y tế, không riêng những người thực hành tiêm.

"Đề nghị các địa phương phải khám sàng lọc trước để phân loại các trường hợp tiêm tại các điểm tiêm, tránh tình trạng ùn ứ trong các điểm tiêm" – Bộ trưởng nhấn mạnh và đề nghị trong tháng 7 phải thực hiện xong việc khám sàng lọc này trên quy mô lớn.

Công tác thông tin truyền thông đầy đủ về lợi ích tiêm chủng, các điểm tiêm cho người dân cũng được Bộ trưởng lưu ý.

Nội dung về phân bổ vaccine cũng được các thành viên BCĐ Chiến dịch thảo luận trong phiên họp đầu tiên này.

Theo đó, việc phân bổ tuân thủ theo nguyên tắc được nêu rõ trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, địa phương có nhiều khu công nghiệp, có yếu tố nguy cơ lây nhiễm, đang có dịch thì ưu tiên phân bổ trước; những địa phương tập trung cho phát triển kinh tế; các đối tượng theo Nghị quyết 21… Về vấn đề này, BCĐ tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung vào bản kế hoạch chung…

BCĐ cũng đặt mục tiêu cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho hết người dân, có thể phải sang quý 1/2022. "Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tới năm 2023 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng. Việt Nam đặt mục tiêu lớn hơn là trong năm 2021 và đầu năm 2022" – Bộ trưởng thông tin.

Về thiết lập sở chỉ huy cũng như các vấn đề phối hợp giữa các bộ ngành, BCĐ sẽ nghiên cứu, ban hành quy chế BCĐ, quy chế trong phối hợp, trực, thông tin báo cáo…

Điều rất quan trọng được Trưởng BCĐ Nguyễn Thanh Long đặt ra là yêu cầu công khai toàn bộ tất cả mọi vấn đề từ số lượng vaccine, cấp vaccine, tiêm chủng vaccine, để làm sao người dân biết, giám sát, phối hợp và đồng hành trong chiến dịch lớn nhất lịch sử này.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.