Chiến sĩ áo trắng và áo xanh cùng lấy mẫu xét nghiệm tại quận Tân Phú

| Y tế

GiadinhNet - Đi từng ngõ, hẻm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh gọn, sớm phát hiện ca nhiễm, bóc tách F0 ra khỏi các khu dân cư là giải pháp quan trọng tránh lây lan dịch bệnh ở TP.HCM.

Chiến sĩ áo trắng và áo xanh cùng lấy mẫu xét nghiệm tại quận Tân Phú - Ảnh 1.

"Chiến sĩ áo trắng" Thái Bình nhập cuộc

Trong số lực lượng cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên đại học y dược khắp cả nước chi viện cho TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19, có đoàn từ Thái Bình. Ngay từ khi đặt chân đến thành phố đông dân nhất phương Nam, 60 bác sĩ, điều dưỡng của Sở Y tế Thái Bình và 350 giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình đã nhận nhiệm vụ tại các điểm dịch nóng.

Lực lượng "chiến sĩ áo trắng" chi viện cho TP.HCM lần này theo theo sự chỉ đạo điều động của Bộ Y tế. Trước khi lên đường đã được Sở Y tế Thái Bình tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19; cùng với đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh nhân COVID-19. Các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cũng được từng thành viên trong đoàn nắm chắc. 60 bác sĩ, điều dưỡng tích cực hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM.

350 giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình xung kích đến các quận, huyện của TP.HCM để lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm 5K.

Chiến sĩ áo trắng và áo xanh cùng lấy mẫu xét nghiệm tại quận Tân Phú - Ảnh 2.

Cán bộ, sinh viện Đại học Y Dược Thái Bình cùng cán bộ đoàn Tân Phú tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm cho các khu dân cư.

Tại quận Tân Phú, vượt qua mưa nắng thất thường, 50 cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình ráo riết triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Để đạt hiệu quả cao, mỗi "chiến sĩ áo trắng" được phân công một "chiến sĩ áo xanh" hỗ trợ. Các "chiến sĩ áo xanh" chính là các bộ đoàn ở địa phương. Họ thông thạo từng ngõ, ngách nên có trách nhiệm đưa các sinh viên y khoa đi lấy mẫu. Đến mỗi địa điểm lấy mẫu các cán bộ đoàn mặc đầy đủ quần áo bảo hộ theo quy định. Sau khi kêu gọi, thông báo người dân ra lấy mẫu thì các cán bộ đoàn sẽ làm nhiệm vụ ghi chép các thông tin, dữ liệu của người được lấy mẫu.

TS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là thành viên Tổ công tác của Bộ Y tế phụ trách địa bàn Tân Phú khẳng định: Chiến thuật sánh vai thế này rất hiệu quả. Mỗi cán bộ đoàn như một "thổ địa" sẽ hỗ trợ đắc lực việc đi lại cho các nhân viên lấy mẫu. Việc ghi chép, nhập liệu không khó, họ làm tốt. Đây là chiến thuật cần lan tỏa rộng để hiệu quả công việc được cao hơn.

Người dân đã thay đổi dần ý thức

Theo ông Long, đến ngày 20/7, 50 cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình cùng các cán bộ đoàn ở quận Tân Phú đã đến 16 địa điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kỹ thuật lấy mẫu thuần thục, làm gọn gàng từng địa điểm nên hy vọng sẽ sớm bóc tách được các ca bệnh ra để thực hiện các bước điều trị, cách ly.

Ghi nhận tại nhiều quận ở TP.HCM cho thấy người dân đã dần chuyển biến ý thức, nghe thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm là mỗi người tự nhắc nhở nhau đi và tuân thủ các quy định 5K.

Tại các phường ở Quận 7, từ khi có chiến dịch xét nghiệm mở rộng, mỗi khi nghe cán bộ thông báo đi xét nghiệm là người dân hưởng ứng. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhà cách ly nhà.

Chiến sĩ áo trắng và áo xanh cùng lấy mẫu xét nghiệm tại quận Tân Phú - Ảnh 3.

TS Nguyễn Hùng Long (phải) giám sát việc lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Nguyễn Duy Nam, phường Phú Thuận (Quận 7) cho biết: "Khi biết thông tin có 100 cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình về hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm chúng tôi rất vui. Xét nghiệm càng sớm càng ngăn chặn tốt hơn việc lây lan dịch bệnh. Tại các hẻm, khi đoàn xét nghiệm đến người dân chủ động ra xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn".

Tại các phường của quận Tân Phú ghi nhận trọng ngày 20/7, các điểm xét nghiệm đã triển khai bài bản. Từng cán bộ đoàn đồng hành cùng sinh viên y khoa đi xét nghiệm đã thành thạo công việc của mình. Nhiều thành viên đoàn lấy mẫu xét nghiệm ở phường Hòa Thạnh cho biết: "Cùng với việc tăng tốc lấy mẫu thì còn hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Một người chủ quan thì sẽ làm khổ nhiều người".

Cảm kích trước sự làm việc miệt mài của những người lấy mẫu xét nghiệm, bà Nguyễn Thị Hạnh ở phường Hòa Thạnh chia sẻ: "Với sự điều động của Bộ Y tế, đông đảo y bác sĩ, sinh viên đã đến TP.HCM thì người dân rất an tâm. Ai cũng hiểu rõ lợi ích của việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 nên hợp tác nhiệt tình".

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.