Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu lừa đảo làm giả hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền tỉ ở Hải Dương

Thứ hai, 12:42 21/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi được công ty tài chính giải ngân, trừ phí mua sim, mua sổ hộ khẩu, thuê người làm sai lệch hồ sơ..., số tiền còn lại đối tượng Hiển được hưởng.

Thời gian qua, phòng An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của 1 công ty tài chính trên địa bàn về việc phát hiện nhiều hồ sơ đứng tên các cá nhân ở tỉnh Hải Dương có dấu hiệu giả mạo để vay vốn với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Trong đó, có hồ sơ mang tên Nghiêm Xuân Hạ, Đoàn Thị Lịch, Đinh Văn Tư, Nguyễn Đình Thọ, Vũ Đình Huỳnh và một số đối tượng đã rút được tiền tại các bưu cục ở tỉnh Hải Dương rồi chiếm đoạt.

Từ đây, đơn vị đã làm rõ đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức lập hồ sơ giả vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo phòng ANĐT, sau khi nhận được đơn trình báo, đơn vị vào cuộc tiến hành xác minh, theo dõi và làm rõ vụ việc. Đến trưa 17/3, đơn vị phát hiện Phạm Đình Quyền (SN 1997), trú tại huyện Thanh Miện đang dùng chứng minh thư nhân dân (CMTND) mang tên Nguyễn Viết An (cùng huyện) đến Bưu cục Hải Dương để rút 10 triệu đồng khi đã được công ty tài chính giải ngân theo gói vay sử dụng sim Viettel.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, Quyền và các đối tượng khai, sau khi tìm hiểu nhận thấy văn phòng 1 công ty tài chính (trụ sở tại TP. Hải Dương) chuyên hoạt động tư vấn và giúp khách hàng lập hồ sơ vay vốn tiêu dùng có thủ tục đơn giản, ngày 10/3, Quyền và An đến làm thủ tục vay vốn và được Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên của văn phòng tư vấn gói vay tiêu dùng, cho biết chỉ cần sim điện thoại của hãng viettel, kèm CMND, ảnh 3x4 và sổ hộ khẩu.

Do Quyền không mang CMND nên nhờ An đứng tên vay hộ. Mặc dù cả hai đều không mang sổ hộ khẩu nhưng Phương Anh vẫn nhận lo giúp thủ tục và theo đúng theo lịch hẹn, Quyền đến rút tiền thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, phòng ANĐT làm rõ vai trò của từng người. Cụ thể, Phương Anh và Hương đã cùng với Nguyễn Thị Hiển (37 tuổi), trú tại khu Kim Lai, phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương) là cộng tác viên của công ty tài chính làm giả mạo hồ sơ cho nhiều khách hàng.

Đối tượng Hiển đóng vai trò tìm kiếm khách hàng, lập hồ sơ vay vốn, còn Phương Anh và Hương sử dụng code đẩy lên hệ thống, giả mạo khách hàng để trả lời thẩm định, trả lời nhân viên của công ty tài chính nhằm lừa dối về khoản vay của các hồ sơ khách hàng được giải ngân.

Đối với những khách hàng không đủ điều kiện (như không có CMND, sổ hộ khẩu) thì Hiển cùng đồng bọn làm giả thông tin khách hàng.

Khi được công ty tài chính giải ngân, Hiển trừ chi phí mua sim, mua sổ hộ khẩu, thuê người làm sai lệch hồ sơ và cắt 5% khoản vay khách hàng được giải ngân. Trong số này, đối tượng chia cho văn phòng của công ty 2,5%, số còn lại Hiển được hưởng.

Đặc biệt, Hiển đã làm giả hồ sơ mang tên Đoàn Thị Lịch, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng và được duyệt giải ngân 50 triệu đồng. Sau đó, để Nguyễn Thị Kim Liên, trú tại TP. Hải Phòng đến Bưu cục huyện Kim Thành (Hải Dương) rút tiền.

Tiếp đó, đối tượng làm giả hồ sơ mang tên Đinh Văn Tư, trú tại TP. Hải Dương, sau khi được giải ngân 40 triệu đồng, trừ chi phí Hiển được hưởng hơn 16 triệu đồng...

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2017, Hiển câu kết với Bùi Thị Nguyệt Nga (34 tuổi, trú tại Hà Nội), Vũ Điều Thuận (25 tuổi, trú tại ở thôn Đá Bạc, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và Lò Kim Phượng (36 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, TP. Sơn La) cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ 11 sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình dấu của Công an TP. Thái Nguyên, 3 sổ hộ khẩu không có chữ, không có dấu và hàng trăm CMND các loại, nhiều sim điện thoại và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, tài liệu và căn cứ vào các lời khai của đối tượng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiển, Bùi Thị Nguyệt Nga, Vũ Điều Thuận và Lò Kim Phượng. Trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm tội trên.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 46 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 8 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top