Cho con dùng Facebook với những điều kiện sau
Giống như bất cứ điều gì trên thế giới này, mạng xã hội có thể là một thứ tốt nếu biết sử dụng có trách nhiệm và có giới hạn, đặc biệt là với những đứa trẻ đang độ tuổi vị thành niên.
Dưới đây là một số gợi ý của bà Michele S.Alignay, giảng viên khoa Tâm lý, Miriam College, đồng tác giả cuốn “Nuôi dạy trẻ thời kỳ kỹ thuật số” dành cho các bậc cha mẹ đang có con sử dụng mạng xã hội.

1. Hạn chế sử dụng theo độ tuổi
Không nên cho phép con sử dụng Facebook hay mạng xã hội nếu con dưới 13 tuổi. Nếu bạn muốn cho con sử dụng tài khoản mạng xã hội riêng, hãy đảm bảo rằng bạn là người lọc danh sách bạn bè và giám sát khi con sử dụng – bà Michele S.Alignay cho biết.
Chị Donna Donor – một giám đốc sự kiện đã chia sẻ trải nghiệm của mình với cậu con trai 9 tuổi: “Thằng bé đề nghị tôi cho phép có tài khoản Facebook cá nhân, nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo rằng Facebook không dành cho trẻ con. Gần đây, cu cậu tạo một tài khoản Instagram cá nhân mà tôi không biết. Tôi đã có chút lo lắng, nhưng khi kiểm tra các bài đăng, tôi thấy chúng hoàn toàn là hư cấu, dựa trên một trò chơi điện tử. Tôi chỉ nhắc con không đăng ảnh hay nơi ở của mình trên các bài đăng đó”.
2. Dạy trẻ bảo vệ danh tính
Bà Alignay cho rằng những phụ huynh có con đang sử dụng mạng xã hội nên ngăn con “cho người lạ địa chỉ liên lạc và để lại thông tin liên hệ ở các trang khác nhau”, để kẻ xấu không có được “dấu vết kỹ thuật số” của con.
Đây cũng là một trong những quy tắc mà bà mẹ Michelle Ressa Aventajado áp dụng. Chị có 3 con đều đang sử dụng mạng xã hội và chị yêu cầu con “không bao giờ chấp nhận lời mời kết bạn của những người mà con không quen biết”.
Mặt khác, hãy dạy con rằng một người lạ trên mạng cũng nguy hiểm như, thậm chí là nguy hiểm hơn một người lạ ngoài đời thực. Vì thế, những quy tắc mà bạn dạy con khi giao tiếp với người lạ cũng nên được áp dụng khi tiếp xúc với thế giới mạng.
3. Tôn trọng người khác
“Không nên có những bài viết miệt thị người khác”, dẫn tới tình trạng “ăn hiếp trên mạng” – đó là lời khuyên của chuyên gia Alignay. “Thay vào đó, hãy khuyến khích trẻ chia sẻ những bài viết hoặc đường dẫn có thể hữu ích với mọi người”.
Chị Racquel Guevara – một bà mẹ có 2 con 16 tuổi và 14 tuổi – cho phép con dùng mạng xã hội từ năm 10 tuổi, cho biết ngay từ lúc bắt đầu, chị đã luôn nhắc con rằng “hãy thông minh, tỉnh táo và biết chịu trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội”.
“Có vài lần tôi đã cảnh báo bọn trẻ rằng những gì các con đăng tải có vẻ không đúng. Chúng tôi cởi mở, nói chuyện và thảo luận về các chủ đề. Tôi nghĩ rằng trẻ nên được trang bị kỹ năng để sử dụng mạng xã hội”.
4. Đừng cung cấp quá nhiều thông tin về nơi ở của bạn

Khi mà tình trạng bắt cóc ngày càng gia tăng thì chúng ta càng cần phải tăng cảnh giác về những thông tin mà chúng ta chia sẻ với người khác. “Hãy dạy trẻ lên mạng an toàn bằng cách đừng bao giờ tiết lộ chính xác mình đang ở đâu vào một thời điểm nào đó” – Alignay khuyên.
Để thực hiện quy tắc này, bà mẹ Agatha Aviso cho biết chị thường không cho phép con sử dụng mạng xã hội hay kết nối Internet khi con ra ngoài. Chị cũng không cho con “check in” khi đang ở một địa điểm cụ thể nào đó.
5. Hạn chế “selfie”
Để an toàn, tác giả Alignay khuyên phụ huynh nên hạn chế việc để con đăng quá nhiều ảnh “tự sướng” trên mạng xã hội.
“Với những trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, các con khẳng định bản thân mình quá nhiều dựa trên vẻ đẹp bề ngoài, thay vì tìm ra những giá trị và phẩm chất quan trọng hơn” – bà nói.
6. Không đăng tải bất cứ thứ gì mà bố mẹ, ông bà hay con cái (tương lai) không chấp thuận
Hãy cho con biết rằng chúng không nên sử dụng những ngôn ngữ, những bức hình không phù hợp, hoặc tạo ra những nội dung không phù hợp mặc dù không có ý định đăng tải. Kẻ xấu có thể lợi dụng nó để gây hại cho con bạn.
Đây cũng là cách dạy trẻ tôn trọng bản thân mình, cơ thể mình cũng như tôn trọng người khác.
7. Biết tất cả mật khẩu
Để giúp con an toàn, hãy yêu cầu con cung cấp mật khẩu của tất cả tài khoản mạng xã hội.
Chị Millie Manahan – một bà mẹ 4 con – cho phép các con dùng Facebook và Instagram từ năm 11-12 tuổi với điều kiện chị phải biết mật khẩu. “Tôi kiểm tra tài khoản Facebook của chúng thường xuyên. Tôi nói với các con rằng bất cứ việc gì các con muốn làm trên Facebook hay Instagram phải được sự đồng ý của tôi”.
Theo Nguyễn Thảo (Theo SP)/Vietnamnet
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 5 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.