Cho con về nhà bà nội chơi, 2 chị em ruột bị gã hàng xóm xâm hại tình dục

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, người đàn ông 67 tuổi khai nhận, trước đó ít nhất 3 lần có hành vi xâm hại tình dục với bé gái 13 tuổi (là chị của bé gái 8 tuổi).

Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa  tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng N.V.B. (67 tuổi, trú tại phường Cầu Đất) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, 2 chị em ruột (8 tuổi và 13 tuổi, trú tại quận Lê Chân) thỉnh thoảng được gia đình cho về nhà bà nội ở phường Cầu Đất chơi. Sau đó mẹ cháu bé bất ngờ phát hiện con gái bị chảy máu ở vùng kín nên gặng hỏi thì được 2 con gái cho biết, đã bị ông N.V.B (ở cùng ngõ với bà nội) xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài tại nhà riêng.

Đến 30/4, gia đình cháu bé làm đơn trình báo vụ việc tới Công an phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) tố cáo về việc 2 con gái bị ông N.V.B. xâm hại khi về nhà bà nội chơi.

Cho con về nhà bà nội chơi, 2 chị em ruột bị gã hàng xóm xâm hại tình dục  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, Công an phường Cầu Đất chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra theo thẩm quyền.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh giám sát nhà hàng xóm, cơ quan công an xác định, buổi sáng cùng ngày, bé gái 8 tuổi bị ông B. dụ dỗ đưa vào nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Đồng thời camera an ninh còn ghi lại được hành vi đồi bại của ông B. đối với cháu bé 8 tuổi.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận, trước đó ít nhất 3 lần có hành vi xâm hại tình dục với bé gái 13 tuổi (là chị của bé gái 8 tuổi).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.