Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho thuê người yêu: Dịch vụ lạ mùa Noel

Thứ năm, 08:01 23/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Cho thuê người yêu đang trở thành một xu hướng cần cân nhắc của một bộ phận không nhỏ những người độc thân và cô đơn thành thị.

 

Noel - một trong những thời khắc đẹp, mà giới trẻ thường chọn để thể hiện tình cảm với nhau. Ảnh minh họa

 
Trong căn phòng của công ty có cái tên rất “Tây” –Vinamost, chúng tôi được nghe câu chuyện về một ý tưởng “điên rồ”- cho thuê người yêu. Sẽ là bình thường nếu như dịch vụ này không xuất hiện ở Việt Nam, mà ở một quốc gia phương Tây xa xôi nào đó.
 
Bởi lẽ, với người Việt ta vốn trọng tình, rất ngại đụng chạm đến chuyện thuê mướn, đặc biệt trong chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng với nhận định rằng nhịp sống xã hội ngày nay ngày càng gấp gáp, khiến nhiều người không còn thời gian để quen biết, gặp gỡ, hẹn hò... tìm cho mình một người yêu, hay một người bạn cùng đi chơi trong những dịp Noel hay Lễ tình nhân... Vinamost quyết định “tung ra” sự “điên rồ” không có “đối thủ cạnh tranh” ấy.
 
Dịch vụ “người đóng thế” hay còn gọi nôm là “cho thuê người yêu” được khai sinh cách đây 1 năm và nay đã trở thành thân thuộc với nhiều đối tượng khách hàng. Bản chất của dịch vụ này là một cuộc gặp gỡ, hẹn hò giữa khách hàng là người cần có bạn trai hoặc bạn gái đi chơi cùng mình trong dịp lễ, Tết... và người kia là một cộng tác viên của công ty Vinamost.
 
Khi mới ra đời, dịch vụ cho thuê người yêu đã tạo ra những băn khoăn cho nhiều người về sự trong sáng của dịch vụ, song tới nay, đây đã trở thành một trong những dịch vụ của cuộc sống hiện đại. Nhất là khi, ngày nay số người quá bận bịu với công việc đến mức chưa tìm thấy người yêu của mình ngày càng tăng. Do vậy, đây được đánh giá là dịch vụ cho những người trẻ thành đạt và bận rộn.
 
1 - 2 triệu đồng là chi phí của khách hàng cho một cuộc hẹn hò kéo dài khoảng 3 giờ để có được 1 người đóng thế vai người yêu đi chơi trong dịp Giáng sinh. Mặc dù có chi phí không nhỏ, nhưng năm ngoái hiện tượng “cháy dịch vụ” đã xảy ra. “Dịp Noel năm nay, đã có hơn 30 khách hàng đặt hàng” - Anh Phạm Xuân Huy, Phó giám đốc công ty Vinamost, cho biết.
 
“Điên rồ” nhưng trong sáng và hút khách
 

Quà tặng - một trong những thứ không thể thiếu trong dịp Noel của các bạn trẻ. Ảnh chỉ mang tính minh họa

 
Gọi là cho thuê người yêu, nhưng trong hợp đồng của khách hàng được quy định rất rõ các hành vi khách hàng không được làm, như: tự ý xâm phạm thân thể, tinh thần, cầm tay, ôm hôn... “người yêu”.
 
Nói về cơ chế đảm bảo an toàn cho khách hàng và cộng tác viên của dịch vụ, anh Phạm Xuân Huy cho biết: “Cả hai bên trong cuộc hẹn hò này đều được đảm bảo an toàn cả bằng văn bản pháp lý là hợp đồng và cả trên thực tế. Theo đó, cả hai bên đều thống nhất và ký kết các điều khoản đảm bảo lợi ích ở trong hợp đồng từ trước.
 
Về phía cộng tác viên, công ty còn có nhân viên bảo vệ bí mật trong suốt quá trình “hẹn hò” diễn ra. Điều này tạo tâm lý thoải mái cho cả người sử dụng dịch vụ lẫn cộng tác viên, chủ yếu là các bạn sinh viên. Đồng thời tạo nên tính chất trong sáng, nhân văn của dịch vụ”.
 
Theo anh Huy, nhiều người cho rằng, dịch vụ cho thuê người yêu sẽ không thể phát triển được ở Việt Nam do nhiều yếu tố chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nhưng thực tế đã minh chứng tính khả thi của dịch vụ này.
 
Năm 2009 là năm “mở hàng” với thành tích “cháy dịch vụ”, báo hiệu một tương lai tươi sáng của dịch vụ “điên rồ” này.  Còn năm nay, dịp Giáng sinh vừa cận kề đã có  hàng chục khách hàng đăng ký dịch vụ.
 
Tình yêu thật nảy nở từ “tình giả”
 
Dịch vụ “cho thuê người yêu”, “tìm bạn đời cho doanh nhân”, “café hẹn hò”... của Vinamost đã trở thành “bà mối” cho khá nhiều cặp tình nhân. Câu chuyện tình yêu của bạn Trịnh Thanh Huyền (một cộng tác viên thường xuyên của dịch vụ “người đóng thế’ và “café hẹn hò”) là một ví dụ thú vị.
 
Vốn là sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế quốc dân và chưa có người yêu, Huyền tham gia làm cộng tác viên cho Vinamost với mục đích rất “sinh viên”- kiếm thêm thu nhập. Nhưng cũng chính ở đây, Huyền có được nhiều thứ khác quan trọng hơn. Đó là các mối quan hệ thân tình với các doanh nhân, một người anh “kết nghĩa” và quan trọng nhất có lẽ vẫn là tìm được “nửa kia” của mình.
 
Huyền kể, Huyền và “nửa kia” của mình quen nhau trong một bữa tiệc của công ty, hẹn hò nhau bằng một hợp đồng và yêu nhau sau nhiều lần “hẹn hò” ngoài hợp đồng khác. Và như thế “tình giả” đã ươm mầm cho tình yêu đích thực của đôi bạn trẻ.
 
Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện của các đôi tình nhân được làm mối và se duyên bởi dịch vụ “điên rồ”này. Theo lời anh Phạm Xuân Huy, rất nhiều người đã tìm được bạn đời của mình thông qua một dịch vụ khác của công ty.
 
Vinamost là công ty đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê bạn trai, bạn gái, trợ lý, thư ký… Cộng tác viên cho dịch vụ cho thuê người yêu phải đạt các tiêu chuẩn: Nam cao từ 1,7 - 1,9 m, nặng 55 - 85 kg; Nữ cao từ 1,60 - 1,85 m; Là sinh viên của một trường trung cấp, cao đẳng, đại học nào đó.
 
Khách có nhu cầu thuê phải ký hợp đồng với những điều khoản ràng buộc rạch ròi như: không nắm tay hoặc khoác vai “đối tác”, không có những lời mời khiếm nhã...
 
Hợp đồng còn ghi rõ địa điểm, thời gian khách hàng và “đối tác” gặp gỡ để công ty tiện giám sát. Nếu khách hàng vi phạm những điều khoản (thân mật quá trớn, có lời mời khiếm nhã...) thì “đối tác” có quyền bỏ về, công ty không thanh toán lại tiền.
 
Với dịch vụ cho thuê người yêu, Noel năm nay, Vinamost giảm 30% giá cho khách hàng bình thường, giảm 70% giá cho sinh viên.
 
Thảo Nguyễn - Thúy Nga
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?

Giáo dục - 2 giờ trước

Mức cộng ưu tiên cho học sinh thi lớp 10 năm học 2026-2027 cao nhất là 2 điểm, được áp dụng thống nhất toàn quốc.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios

Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Đời sống - 7 giờ trước

Kiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Đời sống - 9 giờ trước

Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.

Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.

Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?

Top