Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho tình nhân ngủ nhờ qua đêm, người phụ nữ câm điếc bị sát hại

Thứ bảy, 10:39 29/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng việc ngủ nhờ, Tuất dùng tay bóp cổ cho đến khi chị L. bất động, tiếp đó đối tượng cướp tài sản của nạn nhân và bỏ trốn...

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tuất (SN 1994), trú tại thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h chiều 27/1, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị T.T.L (SN 1976) tử vong tại phòng trọ ở đội 4, khu phố An Bình, phường An Tảo (TP. Hưng Yên) đang trong giai đoạn phân hủy

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Hưng Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Cho tình nhân ngủ nhờ qua đêm, người phụ nữ câm điếc bị sát hại  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Tuất. Ảnh: Phương Huyền

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 15h xác minh, truy xét khẩn trương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định Vũ Văn Tuất  là đối tượng gây ra vụ án trên và tiến hành bắt giữ khi Tuất đang lẩn trốn tại thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, chị L. là người khuyết tật, bị câm điếc, sống độc thân, làm nghề bán hàng nước tại khu vực phường An Tảo và có qua lại tình cảm với Tuất. Vào tối 24/1, Tuất đến phòng trọ của nạn nhân chơi và ngủ lại.

Đến khoảng 4h sáng ngày 25/1, khi nạn nhân đang ngủ, Tuất dùng tay bóp cổ cho đến khi chị L. bất động. Biết nạn nhân tử vong, đối tượng tháo 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng của chị L. đang đeo trên người. Tiếp đó, Tuất lục soát trong phòng ở của nạn nhân và lấy 1 điện thoại di dộng, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền, 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng.

Sau khi lấy được tài sản của nạn nhân, Tuất khóa cửa phòng trọ của chị L., đi về phòng trọ của mình lấy xe máy bỏ trốn. Được biết, Tuất từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top