Chờ vợ trước phòng sinh, y tá bế con ra, chồng vừa nhìn liền ôm mặt khóc

| Y tế

GiadinhNet - Nhìn đứa con mới chào đời da đỏ thâm lại nhăn nheo như ông già, ông bố này không chịu nổi cú sốc nên đã bật khóc.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn con mình chào đời khỏe mạnh, trắng trẻo, xinh xắn. Nhiều chị em còn truyền tai nhau bí quyết ngắm những em bé đáng yêu khi bầu bí để "lấy vía" đẻ con đẹp. Cũng vì vậy mà nhiều ông bố bà mẹ bị "sốc" khi lần đầu được nhìn con lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng.

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một đoạn video được nhiều người chú ý. Một anh chồng trẻ sống tại (Quảng Đông) cùng vợ đến bệnh viện sinh con. Người đàn ông bồn chồn đứng trước phòng sinh chờ đợi rồi rạng rỡ khi thấy y tá bế một em bé bước ra và gọi người nhà sản phụ. "Con trai nặng 3,7kg nha. Chúc mừng gia đình. Bố bé bế bé đi nào", nữ y tá thông báo. 

Chờ vợ trước phòng sinh, y tá bế con ra, chồng vừa nhìn liền ôm mặt khóc - Ảnh 1.

Ông bố ngỡ ngàng khi lần đầu thấy con với vẻ ngoài không bụ bẫm, trắng trẻo như tưởng tượng.

Người đàn ông thấy vậy nhanh chóng tiến đến và đỡ lấy bé. Vậy nhưng khi vạch tấm khăn quấn ra để nhìn rõ mặt con, anh lại thất thần trong giây lát. Em bé sơ sinh có làn da màu đỏ thâm, nhăn nheo, đang khóc nên những đường trên trán càng hằn sâu chẳng khác gì một ông già. Một vài người thân của các sản phụ khác đứng trước cửa phòng sinh cũng phải thốt lên: "Ôi bé này nhìn buồn cười vậy". Ông bố vì thế càng thêm bối rối và cuối cùng không biết làm sao nên bật khóc luôn tại chỗ. 

Chờ vợ trước phòng sinh, y tá bế con ra, chồng vừa nhìn liền ôm mặt khóc - Ảnh 2.

Không chỉ vậy, bé còn khóc không ngừng nên ông bố trẻ càng thêm bối rối.

Chờ vợ trước phòng sinh, y tá bế con ra, chồng vừa nhìn liền ôm mặt khóc - Ảnh 3.

Anh bật khóc vì sợ con xấu xí.

Lúc này, mẹ anh ta từ ngoài mới chạy tới và càng sốc khi con trai và cháu cùng đang khóc. Bà bế lấy em bé rồi hỏi con trai thì anh trả lời: "Sao con con xấu vậy mẹ. Nhìn vợ chồng con đâu đến nỗi mà đẻ con như ông già vậy?". Bà nội bé thấy thế mới bật cười rồi giải thích rằng các bé sơ sinh thường có vẻ ngoài như vậy, phải vài tuần đến một tháng sau thì mới trắng trẻo, bụ bẫm. 

Thực tế, các bé sơ sinh đều có một vài đặc điểm sau khiến bố mẹ tưởng rằng con "xấu xí":

Da nhăn nheo

9 tháng trong bụng mẹ, em bé sống trong môi trường nước ối nên khi vừa ra ngoài, da có thể sẽ hơi nhăn nheo. Không chỉ vậy, cơ thể bé còn bị bao phủ bởi lớp "chất gây" màu trắng nên nhiều bố mẹ cảm thấy con không được đẹp. Vậy nhưng khoảng 1-3 tháng sau, da của bé sẽ dần căng mịn hơn. 

Làn da đỏ thâm hoặc vàng 

Trẻ mới chào đời có làn da rất mỏng manh vì thế da trẻ thường bị ửng đỏ. Nhiều trẻ còn bị vàng da, làn da trở nên vàng vọt. Sau đó vài tháng, cùng với quá trình phát triển của bé, làn da trẻ sẽ da trắng hồng ngay thôi.

Đầu méo mó 

Đầu của trẻ sơ sinh thường méo, bẹp hoặc dài không bình thường vì bộ phận này bị chèn ép trong quá trình sinh nở. Nó sẽ dần trở lại hình dạng bình thường sau khi sinh.

NGỌC LINH (Dịch từ Sohu)
Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.