“Choáng” với tiêu chí xét tuyển đại học
GiadinhNet - Kể từ khi thực hiện xét tuyển ĐH, CĐ chung trên phạm vi cả nước, ngoài việc xác định điểm chuẩn, các trường lấy thêm các tiêu chí phụ làm căn cứ xét tuyển. Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 đang chứng kiến nhiều tiêu chí “độc - lạ” tại một số trường.

“Lạm phát” tiêu chí xét tuyển
Kỳ tuyển sinh năm 2016, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn mạng xã hội vì mức tăng học phí mới, mặc dù mức tăng này đều theo đúng lộ trình quy định. Năm nay, một lần nữa tên trường này cũng trở thành chủ đề “nóng” trong các cuộc tranh luận khi nhà trường mới công bố tuyển thẳng các thí sinh tham dự vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.
Theo giải thích của nhà trường, khi tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” mỗi trường chỉ được chọn một học sinh, do đó sẽ là học sinh xuất sắc, toàn diện của trường. Nếu mỗi tuần có 4 em thì tổng số đối tượng này chỉ là 144 em trên cả nước, con số không hề nhiều bởi thực tế số lượng các em đúng đối tượng nhưng cũng chỉ khoảng 10 em đăng ký tuyển thẳng. Ngoài ra, những học sinh tuyển thẳng này còn phải đáp ứng các điều kiện khác như là thí sinh thi tốt nghiệp trong năm học 2016-2017 cũng như đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 18 điểm.
Cũng để ưu tiên học sinh giỏi vào thẳng bằng quy định riêng, ĐH Quốc gia TPHCM cũng dành tới 15-20% (tùy ngành) tuyển thẳng học sinh đang theo học tại 82 trường THPT chuyên và năng khiếu trên phạm vi cả nước, đồng thời tuyển thêm 34 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao nhất năm 2015 và 2016. Trong trường hợp số hồ sơ nộp nhiều hơn chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển học sinh dựa trên thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình 5 học kỳ THPT của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký; bài luận viết tay; thư giới thiệu của giáo viên.
Năm nay, việc xây dựng tổ hợp môn trong kỳ thi Quốc gia nên nhiều trường đã xây dựng tổ hợp môn xét tuyển mới như: 2 tổ hợp K00 (Lý - Hóa - Sinh) và K01 (Sử - Địa - Giáo dục công dân) tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM; ĐH Ngoại thương bổ sung thêm tổ hợp môn thi D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh) ở hầu khắp các ngành… Nhiều trường tổ chức thêm kỳ đánh giá năng lực, ĐH Luật TPHCM yêu cầu thí sinh tham gia làm bài kiểm tra năng lực gồm 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng; pháp luật; Tư duy lôgic, lập luận.
Thí sinh cần tỉnh táo
Trước việc rất nhiều trường ĐH, CĐ xây dựng tiêu chí xét tuyển riêng, mỗi nơi mỗi kiểu khiến thí sinh và phụ huynh lo lắng. Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 do Bộ GD&ĐT phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa qua, sự kiện này thu hút đông đảo thí sinh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận về tham dự. Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, phụ huynh, dù được tư vấn là mở ra thêm cơ hội, song có nhiều thay đổi, mỗi trường một kiểu khiến thí sinh lẫn người nhà bối rối, như lạc vào “ma trận” tuyển sinh, khó có thể đưa ra lựa chọn.
Trước hàng loạt thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, việc các trường đa dạng trong xét tuyển, thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng là để các em lựa chọn được những ngành nghề phù hợp với năng lực. Tất nhiên, thí sinh sẽ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất trong thứ tự ưu tiên của mình phù hợp với điểm thi của các em. Khả năng chọn ngành nghề đúng với sở trường, năng lực của mình thì sẽ tốt hơn. Năm nay, mỗi thí sinh có một tài khoản riêng để sử dụng khi đăng ký dự thi, xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin sẽ giúp giảm thiểu những sai sót.
Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp nhiều năm nay, TS Phạm Mạnh Hà (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) đưa ra nhận xét: “Việc có thêm các tiêu chí, nhiều tổ hợp sẽ tăng cơ hội xét tuyển cho chính thí sinh. Nhưng nếu thí sinh chọn dàn trải sẽ không phân bố được thời gian ôn tập, ảnh hưởng tới chất lượng ôn tập. Vì thế, các em nên tập trung vào những khối truyền thống là an toàn nhất. Trong trường hợp khối truyền thống điểm tốt rồi, mà điểm tổ hợp kia cũng cao thì mình lấy làm lựa chọn thứ hai”.
Với những điểm mới trong thi THPT Quốc gia và xét tuyển sinh ĐH năm nay, PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) lưu ý tới các thí sinh: “Năm nay, các thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi. Các em phải cân nhắc để lựa chọn đúng ngành, đúng trường phù hợp với nguyện vọng của mình và đúng quy chế. Việc xét tuyển nguyện vọng của các thí sinh là bình đẳng dù là ở nguyện vọng nào thì ai được điểm cao sẽ có lợi thế hơn và xét thêm cả các tiêu chí phụ nữa”.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào ngày 20/4. Quy trình xét tuyển ĐH đợt 1 bắt đầu từ 28/7 đến 17h ngày 30/7. Đợt xét tuyển bổ sung được bắt đầu từ ngày 13/8. Năm nay, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các ngành, trường mình mong muốn. Tuy nhiên, cũng chỉ được trúng tuyển vào một nguyện vọng. Do vậy, nguyện vọng đầu tiên ghi trên giấy đăng ký dự thi sẽ là quan trọng nhất. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định.
Quang Anh

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba tháng Âm lịch sau thường có vận mệnh tốt, càng về hậu vận càng viên mãn.

Người mới mua xe, chưa đăng ký xe dễ bị phạt tiền triệu nếu không nắm rõ các quy định này
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo quy định pháp luật, các phương tiện khi muốn tham gia giao thông cần phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.

Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: “Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…”.

Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.

Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần; Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét
Giáo dục - 4 giờ trướcSau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.

Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm
Pháp luật - 4 giờ trước2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.

Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang
Pháp luật - 10 giờ trướcNgày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ
Giáo dụcTrong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.