Chồng báo tin bị thất nghiệp, vợ liền đưa ra một chiếc hộp đầy vàng

| Tâm sự

Tôi bàng hoàng khi mở chiếc hộp gỗ nhỏ ấy ra.

Tôi công nhận vợ mình là một người phụ nữ rất biết cách chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 15 triệu, lương của cô ấy là 9 triệu nữa. Nhưng vợ tôi có thể tằn tiện chi tiêu, biếu nội ngoại và lo sữa bỉm cho con đầy đủ. Cuối tháng, cô ấy đều đưa tôi xem sổ thu chi nhưng tôi chưa bao giờ mở ra xem vì tin tưởng vào vợ mình.

Công việc của tôi bắt đầu gặp khó khăn từ hai tháng trước. Mức lương cũng bị ảnh hưởng nhiều nên tôi chỉ có thể đưa vợ 8 triệu. Tôi cũng giải thích rõ ràng về tình hình của công ty để vợ thông cảm.

Vợ tôi chỉ hỏi tôi định liệu như thế nào? Sẽ tự tìm việc mới hay đợi đến lúc công ty sa thải? Tôi bối rối, bảo vợ cứ để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến chứ tôi gắn bó với công ty hơn 10 năm nay, không thể rời bỏ công ty lúc khó khăn được. Vợ ậm ừ rồi không nói gì nữa. Thật tình thì lúc đó, tôi chỉ nghĩ công ty gặp khó khăn thôi và sẽ điều chỉnh được, không đến mức phải đóng cửa. Vậy mà tôi nhầm...

Công ty đóng cửa thật. Và theo lẽ đương nhiên, tôi đã chính thức bị thất nghiệp. Tôi báo tin với vợ trong ão não. Nếu nghe lời vợ, tìm kiếm việc làm trước thì tôi đã không rơi vào thế bị động như vậy rồi.

Vợ lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho tôi. Chiếc hộp nhỏ nhưng được khóa cẩn thận. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy bên trong là nhẫn vàng, đếm ra cũng được 20 chiếc, tương đương 4 lượng vàng với trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tôi sững sờ khi thấy số vàng nhiều đến thế. Vợ tôi nói mỗi tháng, cô ấy đều chắt chiu dành dụm và sắm nhẫn vàng. Tích cóp lâu nay được bao nhiêu đó. Giờ cô ấy đưa cho tôi để tôi bắt đầu lại từ đầu.

Vợ khuyên tôi nên đi học làm bánh hoặc cắt tóc rồi dùng số vàng kia để mở tiệm. Nếu ổn định, chịu khó làm việc thì chắc chắn chúng tôi sẽ nhanh chóng thu hồi vốn thôi. Nếu xin việc thì vợ sợ tôi sẽ gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập (tính tôi rất trầm, ít nói) và mức lương thấp thì kinh tế trong nhà cũng bị ảnh hưởng lâu dài. Nhưng tôi phân vân lắm. Số vàng này là vợ khó khăn tích trữ, giờ nếu tôi không tính toán cẩn thận, lỡ tiếp tục phá sản thì nhục nhã, chẳng biết giấu mặt vào đâu với vợ con. Tôi nên đi xin việc, bắt đầu lại với con số 7-8 triệu/tháng hay học nghề, mở tiệm theo ý của vợ đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.