Chồng bắt tôi chọn con hoặc công việc

| Tâm sự

Nhìn những người phụ nữ được tự do đi kiếm tiền mà tôi chạnh lòng khi nghĩ về bản thân. Cả ngày làm việc mệt mỏi, thế mà về đến nhà chồng không để tôi được yên ổn, liên tục ép phải nghỉ việc.

Thu nhập của chồng khá cao nhưng hàng tháng anh chỉ chu cấp cho tôi có chừng mực, với số tiền đó chỉ vừa đủ để chi tiêu sinh hoạt.

Trước khi lấy chồng, tôi hứa với bố mẹ là sẽ chu cấp cho các em ăn học, vậy mà từ ngày có gia đình, tôi không có tiền gửi về quê. Không nhờ cậy được vào người chồng keo kiệt, tôi chỉ còn cách gửi con nhờ bà nội chăm sóc và bản thân đi kiếm tiền. Chỉ làm ra tiền, tôi mới được chi tiêu thoải mái tự do.

Từ ngày tôi đi làm, ăn mặc đẹp đẽ và phấn son mỗi ngày, chồng tỏ ra không vui. Những ngày tôi phải tăng ca, cứ 30 phút, chồng gọi điện kiểm tra và bắt tôi gửi định vị để xem có đúng đang làm việc không?

Có lần tôi bị quản lý mắng vì đang làm việc mà nghe điện thoại không tập trung vào công việc. Làm được thì làm không thì nghỉ, công ty không cần nhân viên thiếu trách nhiệm như tôi. Nếu tôi còn vi phạm thì sẽ bị đuổi việc.

Không muốn mất công việc tốt, tôi dặn chồng không gọi điện khi tôi làm tăng ca. Nếu còn gọi, tôi sẽ tắt máy không nghe. Vợ nói đến mức thế rồi mà chồng vẫn để ngoài tai.

Thứ 5 vừa rồi, công ty tôi tăng ca, chồng lại gọi điện làm phiền vợ. Hôm ấy công việc nhiều, có cấp trên xuống kiểm tra, tôi biết chồng gọi nhưng không dám nghe vì sợ bị đuổi việc.

Đến hơn 9h tối tôi mới xong việc và ra về. Vừa bước ra cổng đã nhìn thấy chồng đứng đợi ngoài đường. Vừa thấy vợ, chồng lớn tiếng mắng: "Cô coi tôi là không khí à? Gọi điện không nghe máy, đập nát điện thoại đi. Con đang sốt ở nhà không về mà chăm sóc, lúc nào cũng chỉ có công việc. Ngày mai nghỉ việc ngay cho tôi nhờ".

Tôi thắc mắc con bị bệnh, thuốc thang tôi để ở nhà nhờ bà nội cho uống đầy đủ, sao lại sốt được. Anh ấy bảo con uống thuốc khó, không ai ép con uống được.

Tôi phải xin nghỉ 2 ngày để ở nhà chăm sóc con bị bệnh. Khi con khỏe lại, tôi định đi làm thì chồng ngăn cản quyết liệt. Anh muốn con phải được nuôi dưỡng tốt ngay từ khi còn nhỏ. Không muốn con suốt ngày ốm đau bệnh tật như thời gian qua nữa. Anh bắt tôi chọn con hay công việc? Nếu chọn con thì ở nhà nội trợ, còn nếu chọn công việc thì ly hôn.

Tôi cho rằng anh đang ghen tuông, sợ tôi thay lòng đổi dạ nên mới dùng con tạo áp lực ép vợ nghỉ việc. Chồng kiểm soát chặt vợ thì tôi càng sợ mà rời xa anh. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh ấy cho tôi đi làm đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.