Chồng chết trong tư thế treo cổ, vợ chết gục trên giường

| Xã hội

GiadinhNet – Khi được người dân phát hiện thì 2 vợ chồng đã tử vong. Người chồng chết trong tư thế treo cổ, còn người vợ chết trên giường, người có mùi thuốc trừ sâu.

Vào khoảng 11h ngày 6/1, người dân phát hiện bà L.T.Q. (SN 1966) đã tử vong trên giường tại nhà riêng, trong khi đó thi thể chồng bà Q. là ông N T.T. (SN 1969) được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở vườn cây sau nhà.

Chồng chết trong tư thế treo cổ, vợ chết gục trên giường - Ảnh 1.

Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng

Xác nhận thông tin trên, ngày 7/1, ông Hà Xuân Tâm – Chủ tịch UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn thôn Vân Sơn xảy ra sự việc cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng. Khi phát hiện, trên người bà Q. có mùi thuốc trừ sâu, ông T. chết trong tư thế treo cổ.

Theo ông Tâm, điều kiện gia đình nhà ông T. không mấy khó khăn, có 2 con đã trưởng thành, cả 2 vợ chồng mới đi làm ăn xa về. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên. Cơ quan công an đã phát hiện thư tuyệt mệnh của ông T. để lại, nội dung bức thư nói "do cuộc sống khó khăn nên 2 vợ chồng tìm đến con đường chết để giải thoát".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.