Chồng đòi ly hôn, vợ dùng dao "xử lý"

| Pháp luật

Tức giận vì chồng đã không cho lấy xe đi ăn giỗ, lại đòi viết đơn li dị, Huệ đã không làm chủ được mình, gây sát thương cho chồng.

Ngày 15/11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Trần Thúy Huệ (46 tuổi, ngụ Q.2) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài hình phạt, Tòa tuyên buộc Huệ bồi thường gần 400 triệu đồng cho N.

Theo hồ sơ bản án, Huệ và anh N.Q.N là vợ chồng từ năm 1992, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, nghi ngờ anh N. có quan hệ với người khác, thường xuyên vắng nhà nên Huệ và anh N. thường xuyên cãi vã.

Tại phiên tòa, Huệ khai ngày 26/4/2010, anh N. yêu cầu Huệ ký giấy vay tiền và ký vào đơn ly hôn dẫn đến vợ chồng Huệ lại cãi nhau.

Huệ bỏ đi ra ngoài lấy xe gắn máy định về huyện Củ Chi ăn giỗ thì N. không cho đi và giật lấy chìa khoá xe rồi đi ra sau bếp. Huệ chạy theo giật chùm chìa khoá lại dẫn đến giằng co, chìa khóa cắt vào tay làm chảy máu Huệ.

Anh N. tát Huệ và lấy giấy ra viết đơn ly hôn. Tức giận, Huệ lấy dao từ phía sau đâm N. gây thương tích 55%.

Hội đồng xét xử nhận định, mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên phạt đã nhẹ, không thể giảm án được nữa.

Về yêu cầu giảm mức bồi thường dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng Huệ nộp đơn kháng cáo trễ hạn và tại phiên xử sơ thẩm Huệ tự nguyện chấp nhận mức bồi thường này nên không có cơ sở để chấp nhận.
 
Theo PLVN
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.