Chồng quấn quýt với "em gái mưa", vợ đau đầu tìm cách đối phó để giữ chồng

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi rất tin tưởng chồng, nhưng không muốn xảy ra chuyện chồng và "em gái mưa" đi quá giới hạn.

Vợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổiVợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổi

GiadinhNet - Vợ tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị cho dịp 8/3 năm nay, nghe xong mà tôi cảm thấy choáng váng lo mất ăn, mất ngủ.

Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ về chuyện mối quan hệ quá thân thiết giữa "em gái mưa" và chồng tôi. Cách đây 2 năm, chồng tôi có nhận giúp đỡ hướng dẫn thực tập cho một cô em gái của bạn, em ấy đang học năm cuối đại học. Với sự giúp đỡ tận tình của chồng tôi, kết quả là em đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Chồng tôi cũng được người bạn đó tiếp tục kèm cặp hỗ trợ công việc cho em gái mình. Nể bạn, chồng tôi lại phải tận tâm giúp đỡ. Đáng lẽ ra, mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thôi, đằng này không hiểu tại sao cô gái đó và chồng tôi coi nhau như anh em, suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho nhau. Chưa kể, còn hay hẹn nhau đi cafe, xem bóng đá nữa chứ.

Hai người họ có khá nhiều điểm chung trong suy nghĩ, sở thích nên cứ gặp nhau là rôm rả đủ thứ chuyện. Mỗi lần cô em qua nhà tôi chơi là chồng tôi vui như Tết, cả hai nói chuyện mải miết đến mức quên luôn cả tôi đang ngồi bên cạnh. Thực sự trong lòng tôi rất tin tưởng vào chồng, nhưng càng ngày tôi thấy hai anh em họ quấn quýt cứ như cặp đôi đang yêu vậy.

Chồng quấn quýt với "em gái mưa", vợ đau đầu tìm cách đối phó để giữ chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hàng ngày, cứ về đến nhà là tôi thấy chồng cắm mặt vào cái điện thoại, thỉnh thoảng cười rất khoái chí… Hóa ra là đang nhắn tin với cô em của bạn. Thỉnh thoảng, cô em đó còn gọi điện thoại cho tôi: "Xin phép chị cho anh ra cafe với tụi em cho vui ạ. Anh muốn đi mà ngại chị, nên chị cho tụi em mượn anh một chút nhé?". Tôi vui vẻ cho chồng đi, anh ấy mừng lắm.

Đem chuyện này kể với tụi bạn thân, đứa nào cũng trố mắt nhìn tôi ra vẻ rất ngạc nhiên. Có đứa còn thốt lên: "Cậu bị làm sao đấy, nhỡ đâu cô bé đó cướp chồng thì sao?". Có đứa còn quả quyết: "Chắc là không có chuyện trong sáng đâu, tốt nhất là cứ đề phòng cho chắc. Họ mà cặp kè với nhau thì có mà tan cửa nát nhà"...

Yêu và lấy nhau đến nay cũng đủ thời gian để tôi hiểu anh ấy, một người rất đàng hoàng, tử tế và hay giúp đỡ người khác. Tôi không hề mảy may nghi ngờ chồng một chút nào, bản thân tôi cũng hay gặp cô em đó, giữa họ thì chỉ xoay quanh mấy thứ công việc, âm nhạc, phim ảnh, bóng đá…

Nhưng những lời bạn bè của tôi nói cũng cần phải ghi nhận, tôi cũng đã thận trọng hơn và đề phòng giữa quan hệ của họ. Đầu tiên, tôi ra quy định với chồng, đi làm thì không biết, nhưng về nhà thì hạn chế dùng điện thoại, rảnh thì chơi với vợ con, dậy con học bài… Trong quan hệ xã hội, cũng cần phải có giới hạn, không được quá đà… Chồng tôi vui vẻ chấp thuận.

Nhưng rồi chỉ được vài bữa, rồi chồng tôi suốt ngày chỉ nhắc tới "em gái", rồi vẫn nhắn tin, gọi điện, hẹn nhau đi cafe. Biết tôi không vui, chồng tôi còn năn nỉ tôi đi cùng. Thực tình, tôi cũng không nỡ cấm cản, thấy anh ấy như trẻ ra, yêu đời khi gặp những người trẻ tuổi, tôi cũng vui lắm. Nhưng đến giờ mà cô em đó vẫn chưa có bạn trai, tôi cũng sợ rằng hai người nảy sinh tình cảm, hoặc cô em vì thần tượng chồng tôi mà lỡ duyên…

Tìm mọi cách để hạn chế chồng với "em gái mưa" nhưng không thành. Tôi phải làm gì trước mối quan hệ có phần ngày càng thân thiết trên mức bình thường giữa hai anh em?

(Hoanglinh@...)

Đến nhà cô bạn thân, vô tình phát hiện ra bí mật của chồng chỉ qua một vật lạ trên bànĐến nhà cô bạn thân, vô tình phát hiện ra bí mật của chồng chỉ qua một vật lạ trên bàn

GiadinhNet - Tôi không ngờ, người bạn mà tôi thân thiết lại có thể làm một việc kinh khủng như thế đối với tôi.

Bị tiểu tam ra sức gây sự được mẹ chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ bị bà 'quay xe' phút cuối khiến con dâu hụt hẫngBị tiểu tam ra sức gây sự được mẹ chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ bị bà "quay xe" phút cuối khiến con dâu hụt hẫng

GiadinhNet - Mẹ chồng không giúp tôi thì thôi, lại vào hùa bênh vực bồ nhí của chồng tôi.

Thanh Trúc
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.