Chú cầm dao đe dọa hiếp dâm cháu gái 10 tuổi

| Pháp luật

Bé gái 10 tuổi ở Cần Thơ bị chú cầm dao kề vào cổ đe doạ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam H.V.K. (29 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. K. là người thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h30 ngày 20/3, sau khi uống rượu say, K. đến nhà cháu ruột là bé T. (10 tuổi) để mượn tiền.

Lúc này, mẹ của T. không có nhà. Thấy cháu gái từ phòng ngủ đi ra, K. nảy sinh ý định đồi bại.

Sợ bé T. chống cự hoặc la lớn nên K. về nhà lấy con dao giấu trong người rồi quay lại, kêu cháu gái vào phòng ngủ.

Gã cầm dao kề vào cổ cháu gái đe dọa rồi thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân. Lúc này, mẹ của K. (bà nội của T.) đi sang nhà kêu cháu nội.

K. hoảng sợ nên chạy nhà tắm trốn, sau đó chạy về nhà mình.

Còn T. kể lại toàn bộ sự việc bị người chú khống chế để thực hiện hành vi đồi bại cho gia đình biết.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, K. đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.