Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ bản nghèo

Thứ sáu, 12:35 09/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Những anh lính biên phòng hóa thân thành những chú lân, ông địa biểu diễn những tiết mục vui nhộn, giúp những em nhỏ nơi bản nghèo vùng biên có được một Tết Trung thu tươi vui, ý nghĩa.

Những ngày này, trẻ em khắp cả nước đang hòa mình vào không khí của Tết Trung thu với tiếng trống, múa lân rộn ràng và những món quà. Để những mầm non giữa đại ngàn cũng được cảm nhận rõ không khí của ngày hội trăng rằm, những người lính nơi biên ải, sau những giờ tập luyện thao trường đã cắt ngắn thời gian nghỉ ngơi để tập luyện múa lân, hóa thân thành ông địa rồi cùng các tổ chức địa phương đi khắp các bản tổ chức cho trẻ phá cỗ.

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ những bản nghèo - Ảnh 1.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô, Hội LHPN, Đoàn xã Trường Sơn tổ chức Chương trình "Biên cương vui hội trăng rằm" tại bản Cây Cà, xã Trường Sơn.

Đại úy Trần Thanh Nam, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, xã biên giới Trường Sơn là địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Bà con nơi đây chủ yếu là đồng bào Bru - Vân kiều. Cuộc sống dựa vào nương rẫy, núi rừng nên còn khá bấp bênh. Những em nhỏ với sự nỗ lực của các cấp chính quyền đã được tới lớp học con chữ. Nhưng những hoạt động sinh hoạt, vui chơi còn rất hạn chế.

Nhận thấy sự thiệt thòi của những em nhỏ vùng biên này, những người lính biên phòng mong muốn góp sức mình để cho các em có những ký ức đẹp với tuổi thơ. Trong những ngày lễ, Tết đồn biên phòng luôn đề xuất phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động cho trẻ em trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cho mùa Trung thu năm nay đã được thực hiện từ cả tháng, sau thời gian thực hiện nhiệm vụ, tập luyện trên thao trường, những người lính lại hăng say tập luyện múa lân, hóa thân thành ông địa. Những đôi tay thô ráp vì giữ chặt tay súng nơi biên cương lại khéo léo đến lạ khi làm những chiếc đèn, gói những phần quà cho các cháu.

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ bản nghèo - Ảnh 2.

Những chiến sĩ biên phòng miệt mài tập luyện để biểu diễn cho các em thiếu nhi vào ngày Tết Trung thu

Chiến sĩ Nguyễn Trường Chinh, Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, bản thân sinh sống ở khu vực đồng bằng, khi nhập ngũ và lên vùng biên thực hiện nhiệm vụ anh cảm nhận được những thiệt thòi của những đưa trẻ nơi đây. Nên khi được góp sức của mình để mang lại niềm vui cho các em, chiến sĩ trẻ cảm thấy rất vui.

"Tuổi thơ của em được vui vẻ trong những đêm trăng rằm phá cỗ. Lên đây thấy các cháu đời sống còn thiếu thốn, không gian vui chơi chưa được nhiều. Sau khi làm nhiệm vụ em cùng đồng đội lại rủ nhau tập múa lân, văn nghệ để tổ chức hội rằm cho các em. Là đội múa lân "tay ngang" chưa thực sự đẹp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của các em thì chiến sĩ chúng em cũng rất vui mừng", chiến sĩ Chinh cho biết.

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ những bản nghèo - Ảnh 3.

Địa bàn rộng nên đội múa lân cùng ban tổ chức phải "chạy sô" tới các bản để biểu diễn và tặng quà cho các cháu.

Vì là địa bàn có diện tích rộng, địa hình phức tạp, nhiều bản nằm cách xa nhau nên việc tập trung các cháu cùng một điểm để cùng phá cỗ là điều rất khó. Vậy là Tết Trung thu này, đội múa lân của những người lính biên phòng lại "chạy sô" từ bản này tới bản khác để cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức hội rằm cho các em nhỏ.

"Có những ngày đội múa lân cùng các anh chị ở địa phương phải đi 3-4 bản để tổ chức phá cỗ cho các em. Dù có vất vả nhưng chúng em vẫn cố gắng để các em nhỏ có một Tết Trung thu vui nhất có thể", chiến sĩ Chinh cho biết thêm.

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ những bản nghèo - Ảnh 4.

Những cháu nhỏ vùng biên vui mừng khi được xem múa lân và nhận quà.

Ở những bản làng xa xôi, Tết Trung thu đã sôi động, đặc sắc hơn rất nhiều nhờ có những "Chú lân biên cương" góp vui. Những đứa trẻ đã dần quen với những chú bộ đội múa lân và lại mong ngóng mỗi dịp Tết Trung thu.

"Bọn cháu đi học được nghe cô giáo kể Tết Trung thu là lúc bọn cháu được rước đèn, phá cỗ và ăn quà. Tết Trung thu năm nay cháu được đi xem các chú bộ đội múa lân, được các cô chú bên xã tặng quà nên cháu vui lắm", em Hồ Gia Hưng, trú bản Cây Cà vui mừng chia sẻ.

"Chú lân biên cương" mang Trung thu về với trẻ những bản nghèo - Ảnh 5.

Một mùa Trung thu thật ý nghĩa đã được gửi tặng đến các em nhỏ vùng biên.

Được biết, dịp Trung thu năm nay Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHPN xã Trường Sơn và các nhà hảo tâm tổ chức 5 chương trình Vui tết Trung thu tại các thôn, bản trên địa bàn, tặng hơn 550 xuất cho các em nhỏ nơi đây.

Hùng Trần
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top